Chuyên gia: Vòng hòa đàm Yemen phản ánh sự thất bại của Saudi Arabia

Chuyên gia bình luận chính trị Ali Rizk cho rằng cuộc hòa đàm Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ đã cho thấy sự thất bại hoàn toàn của các hoạt động quân sự gây hấn do Saudi Arabia thực hiện.
Chuyên gia: Vòng hòa đàm Yemen phản ánh sự thất bại của Saudi Arabia ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa), đại diện Chính phủ Yemen, Ngoại trưởng Yemen Khaled al-Yamani (trái) và đại diện phiến quân Houthi (phải) tại vòng đàm phán hòa bình ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 13/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Iran ngày 14/12 dẫn nhận định của chuyên gia bình luận chính trị Ali Rizk cho rằng cuộc hòa đàm Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ đã cho thấy sự thất bại hoàn toàn của các hoạt động quân sự gây hấn do Saudi Arabia thực hiện.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PressTV, ông Rizk nhận định cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn dắt là một sự thất bại hoàn toàn.

Theo ông Rizk, Saudi Arabia đã dẫn đầu cuộc chiến kéo dài trong 4 năm, nhằm tiêu diệt lực lượng Houthi và phong trào Ansarullah.

Tuy nhiên, kết quả là phong trào Ansarullah đã được Liên hợp quốc công nhận là một bộ phận không thể tách rời trong tiến trình chính trị tại Yemen. Đó là thất bại của Saudi Arabia song lại là thành quả lớn đối với lực lượng Houthi.

Nhà bình luận này đánh giá Saudi Arabia đã không thể đánh bại lực lượng Houthi cho dù đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và một số đồng minh khác. Đó là một thất bại chiến lược của Riyadh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục