Công an Bến Tre bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ giết người tại Vĩnh Long

Trương Văn Út, sinh năm 1978, trú tại thành phố Cà Mau, đã bị Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ sau khi đối tượng này thực hiện hành vi giết người tại tỉnh Vĩnh Long rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trương Văn Út (áo sọc đen) bị tạm giữ vì liên quan đến vụ án giết người. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Trương Văn Út (áo sọc đen) bị tạm giữ vì liên quan đến vụ án giết người. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt giữ, bàn giao đối tượng liên quan đến vụ giết người tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về việc đối tượng liên quan vụ giết người phát hiện ngày 7/2 tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long di chuyển qua địa bàn tỉnh Bến Tre, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và thông tin rộng rãi trong quần chúng nhân dân, đề nghị quần chúng kịp thời thông báo Cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 9/2, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Đội Cảnh sát giao thông, trật tự; Công an xã Giao Long và lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Út; sinh năm 1978, trú tại phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Út thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người tại tỉnh Vĩnh Long sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân là T.T.D.; sinh năm 1962; ngụ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an huyện Châu Thành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục