Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại về hòa bình Trung Đông

LHQ kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực giải quyết các thách thức chính trị, an ninh, kinh tế, chấm dứt các biện pháp đơn phương và hành vi kích động bạo lực.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại về hòa bình Trung Đông ảnh 1Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Khan Yunis, miền Nam Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket vào lãnh thổ nhà nước Do Thái, ngày 7/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận mở về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine, với sự tham dự của đại diện hơn 50 nước và một số tổ chức quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điều hành phiên họp với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, mở đầu phiên họp, Điều phối viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về tiến trình hoà bình Trung Đông Tor Wennesland cho biết tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine thời gian qua tiếp tục căng thẳng, đặc biệt tại Bờ Tây.

Ông kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực giải quyết các thách thức chính trị, an ninh, kinh tế, chấm dứt các biện pháp đơn phương và hành vi kích động bạo lực. 

[Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy hòa bình Trung Đông]

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, duy trì hiện trạng tại các thánh địa ở Jerusalem và tránh các biện pháp đơn phương, kích động bạo lực.

Đại diện Việt Nam cũng phản đối việc mở rộng các khu định cư của người Do Thái tại Bờ Tây, cho rằng các hoạt động này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng triển vọng hiện thực hoá giải pháp hai nhà nước.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh để đạt được một giải pháp công bằng, toàn diện và lâu dài cho xung đột Palestine-Israel thông qua các công cụ chính trị và ngoại giao, các bên liên quan, đặc biệt là nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, cần có các nỗ lực thực chất để thúc đẩy tiến trình này và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là Nghị quyết 2334 (năm 2016). 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đồng thời nhắc lại lập trường của Việt Nam khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp lâu dài và toàn diện cho cuộc xung đột hiện nay, trong đó thành lập một Nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, với Đông Jerusalem là thủ đô và các đường biên giới được quốc tế công nhận dựa trên các đường ranh giới năm 1967.

Cũng trong ngày 25/4, Ngoại trưởng Palestine, ông Riyad al-Malki đã có cuộc gặp tại New York với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn WAFA, cho biết trong cuộc gặp, ông Malki đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người Palestine và sự cần thiết thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đầu tiên là Nghị quyết 904, cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Guterres bày tỏ ủng hộ các quyền không thể tách rời của người Palestine, trước hết là quyền tự quyết, quyền sống an toàn và an ninh trong nhà nước độc lập thực sự tồn tại, trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.