Công tố viên Iran tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Ukraine

Ông Gholam Abbas Torki cho biết vụ bắn rơi một máy bay của Ukraine ở Iran hồi tháng một do lỗi của con người và không phải là một chỉ thị từ giới chức quân sự cấp cao.
Công tố viên Iran tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Ukraine ảnh 1Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine ở gần thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn Tasnim đưa tin công tố viên quân sự tỉnh Tehran, ông Gholam Abbas Torki cho biết vụ bắn rơi một máy bay của Ukraine ở Iran hồi tháng một do lỗi của con người và không phải là một chỉ thị từ giới chức quân sự cấp cao.

[Iran gửi các hộp đen của máy bay Ukraine tới Pháp vào tháng 7]

Ông Torki khẳng định không có dấu hiệu cho thấy thảm kịch rơi máy bay đó là do một vụ tấn công mạng nhằm vào tên lửa hay hệ thống phòng không Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng ba người đã bị bắt giữ liên quan tới vụ tai nạn này.

Hồi tháng Một, các lực lượng vũ trang Iran đã thừa nhận "bắn nhầm" chiếc may bay vừa cất cánh từ Tehran đến Kiev, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.