Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi lập chính phủ liên minh

Ông Avigdor Lieberman đưa ra lời kêu gọi lập chính phủ liên minh sau khi những cuộc thăm dò cử tri cho thấy không có đảng phái nào giành thắng lợi rõ ràng trong cuộc bỏ phiếu.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi lập chính phủ liên minh ảnh 1Ông Avigdor Lieberman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, nhân vật quyền lực trong cuộc bầu cử nghị viện được tổ chức ngày 17/9, đã kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh sau khi những cuộc thăm dò cử tri cho thấy không có đảng phái nào giành thắng lợi rõ ràng trong cuộc bỏ phiếu.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Jerusalem, ông Lieberman nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ có một lựa chọn - một chính phủ quốc gia, tự do và rộng rãi bao gồm các đảng Israel Beitenu, Likud và Xanh-Trắng."

Đảng Xanh-Trắng nằm dưới sự lãnh đạo của chính trị gia theo đường lối trung tả Benny Gantz. Ông Benjamin Netanyahu đứng đầu đảng cánh hữu Likud. Còn ông Lieberman dẫn dắt đảng cực hữu Israel Beitenu.

[Bầu cử Israel: Cuộc đua cam go vẫn chưa tới hồi kết]

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do ba kênh truyền hình của Israel tiến hành, đảng Xanh-Trắng của ông Gantz đang dẫn đầu với 33 ghế, tiếp đó là đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu với 31 ghế trong tổng số 120 ghế trong Quốc hội.

Cũng theo kết quả thăm dò, đảng Israel Beitenu của ông Lieberman có thể giành được khoảng 8-10 ghế. Nếu các kết quả thăm dò sát với thực tế, cả ông Netanyahu và Gantz đều phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ liên minh.

Ước tính vào cuối ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này đạt 69,4%, cao hơn 1,5% so với cuộc bỏ phiếu hồi tháng Tư.

Theo quy định, Ủy ban Bầu cử Israel sẽ công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong 24 giờ sau bầu cử, nhưng có thể sẽ thông báo sớm hơn tùy thuộc vào quá trình kiểm phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.