Cựu Ngoại trưởng Ba Lan rút lại bình luận gây tranh cãi về Putin

Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski đã có phát biểu gây tranh cãi khi nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng muốn chia tách Ukraine năm 2008.
Cựu Ngoại trưởng Ba Lan rút lại bình luận gây tranh cãi về Putin ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã rút lại bình luận về Tổng thống Nga Putin

Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã có phát biểu gây tranh cãi khi nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng muốn chia tách Ukraine năm 2008. Tuy nhiên, ông đã rút lại lời của mình, nói rằng lời của ông liên quan nhà lãnh đạo Nga đã bị "diễn giải thái quá."

Theo ông Sikorski, khi Thủ tướng Ba Lan hồi đó là Donald Tusk tới thăm Moskva năm 2008, Tổng thống Putin đã đề nghị Ba Lan tham gia chia tách Ukraine, nói rằng thành phố Lviv của Ukraine hiện nay là của Ba Lan.

Ông Sikorski, người tháp tùng Thủ tướng Tusk tới thăm Moskva năm 2008, cho biết người đứng đầu Chính phủ Ba Lan hồi đó đã không trả lời ông Putin, song cũng bày tỏ không muốn điều như vậy xảy ra.

Trước Chiến thanh thế giới thứ hai, nhiều phần miền Tây Ukraine ngày nay thuộc Ba Lan, trong đó có thành phố Lviv (tiếng Ba Lan là Lwów) nêu trên.

Tuy nhiên, sau khi bài phỏng vấn ông Sikorski được công bố, vị cựu Ngoại trưởng Ba Lan nói rằng tạp chí Politico của Mỹ đã không diễn giải đúng hoàn toàn lời nói của ông.

Trên trang Twitter, cựu Ngoại trưởng Sikorski viết: "Vài lời của tôi đã bị diễn giải quá lên". Tuy nhiên, ông cũng không cho biết lời của ông nên hiểu thế nào mới đúng.

Phát biểu của ông Sikorski đã gây ra những tranh luận gay gắt trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.