Cứu sống bệnh nhân ngưng tim khoảng 10 phút trước khi đến bệnh viện

Sau khi nhập viện trong tình trạng ngưng tim khoảng gần 10 phút do nhồi máu cơ tim trước đó, các bác sỹ nhanh chóng sốc điện 6 lần ngay khi tiếp nhận, dùng thuốc vận mạch liều cao.
Cứu sống bệnh nhân ngưng tim khoảng 10 phút trước khi đến bệnh viện ảnh 1Thạc sỹ-bác sỹ Nguyễn Thanh Nhựt, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, thăm khám cho bệnh nhân. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đến ngày 22/3, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.V.S. (46 tuổi, ngụ huyện Long Thành) bị nhồi máu cơ tim, ngưng tim gần 10 phút trước khi nhập viện cấp cứu đã hồi phục sức khỏe, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo và sẽ được xuất viện trong hai ngày tới.

Trước đó, ngày 17/3, bệnh nhân N.V.S. nhập viện trong tình trạng ngưng tim khoảng gần 10 phút do nhồi máu cơ tim trước khi nhập viện.

Ngay lập tức, các bác sỹ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân.

[Cứu sống thành công nam bệnh nhân trẻ tuổi bị ngưng tim nguy kịch]

Bác sỹ Nguyễn Thanh Nhựt, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho hay do bệnh nhân đã ngưng tim, các bác sỹ nhanh chóng sốc điện 6 lần ngay khi tiếp nhận, dùng thuốc vận mạch liều cao (thuốc adrenalin).

Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được đẩy thẳng lên phòng thông tim trong tình trạng huyết áp còn khoảng 50/20, nhịp tim rời rạc.

Dù bệnh nhân không tổn thương quá nặng mạch vành nhưng tình trạng lại rất nặng, diễn tiến nhanh, có thể tái ngưng tim nếu chậm 5-10 phút. Do đó, êkíp bác sỹ đã khẩn trương thông tim, can thiệp để cấp cứu, cứu sống bệnh nhân.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân khuyến cáo, người dân trên 40 tuổi, đặc biệt là nam giới nếu có các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá nên đi tầm soát, khám sức khỏe tim mạch định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục