Cựu tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez từ trần vì bệnh ung thư phổi

Cựu Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 3 giờ sáng 6/12 tại nhà riêng ở Montevideo sau một thời gian mắc bệnh ung thư phổi.
Cựu tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez từ trần vì bệnh ung thư phổi ảnh 1Cựu Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez. (Nguồn: Presidencia.gub.uy)

Cựu Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez đã từ trần vào ngày 6/12 (theo giờ địa phương) ở tuổi 80 sau một thời gian mắc bệnh ung thư phổi.

Thông tin về sự ra đi của nhà cựu lãnh đạo theo đường lối trung tả của Uruguay được gia đình ông thông báo trên mạng xã hội Twitter, theo đó ông Tabaré đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 3 giờ sáng tại nhà riêng ở Montevideo.

Ông Tabaré Vázquez là tổng thống cánh tả đầu tiên của Uruguay, đại diện cho đảng Mặt trận rộng mở, vị trí ông nắm giữ từ năm 2005-2010.

Ông tái đắc cử tổng thống với nhiệm kỳ từ năm 2015 đến tháng 3/2020. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 8/2019 và phải xạ trị.

[Tổng thống Uruguay tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19]

Tổng thống đương nhiệm Uruguay, Luis Lacalle Pou, đã bày tỏ sự thương tiếc đối với người tiền nhiệm, đồng thời tri ân những đóng góp của ông trong sự nghiệp phục vụ đất nước với những thành tựu quan trọng mà ông Tabare đã đạt được trong thời gian cầm quyền.

Thông cáo của đương kim Tổng thống Uruguay nêu rõ: “Uruguay mất đi một nhà khoa học lỗi lạc, một công dân bảo vệ nhân quyền, một người thúc đẩy con đường đối thoại và một người dành cuộc đời mình vì sức khỏe của nhân dân."

Chính phủ Uruguay cũng thông báo sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ vị cựu nguyên thủ của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.