Đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân độc lập

Theo một cuộc khảo sát, cứ 10 người Hàn Quốc thì có 7 người nhận thấy sự cần thiết để Seoul theo đuổi độc lập chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân độc lập ảnh 1Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng thử 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của Triều Tiên, tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin theo kết quả khảo sát được công bố ngày 30/1, 7/10 người Hàn Quốc nhận thấy sự cần thiết để Seoul theo đuổi độc lập chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh quan ngại về các mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên và sự thiếu tin cậy trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Kết quả khảo do Viện Nghiên cứu Cấp cao Chey tiến hành đối với 1.000 người trưởng thành cho thấy 76,6% người được hỏi trả lời rằng Hàn Quốc cần phát triển vũ khí hạt nhân độc lập để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bình Nhưỡng, đồng thời ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

[Hàn Quốc sẽ bảo vệ "vững chắc" đất nước trước mối đe dọa từ Triều Tiên]

Khảo sát cũng cho thấy 77,6% số người được hỏi nhận định vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là "bất khả thi," trong khi 78,6% cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Trong số những người được hỏi, 72,4% cũng tin rằng Hàn Quốc có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân độc lập.

Trong số những người được khảo sát, 51,3% cho biết họ tin rằng Mỹ sẽ thực sự thể hiện khả năng răn đe mở rộng để bảo vệ Seoul trong trường hợp bất ngờ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết cung cấp đầy đủ các khả năng quân sự, bao gồm phòng thủ hạt nhân, thông thường, tên lửa và các khả năng phi hạt nhân tân tiến khác, để giúp bảo vệ các đồng minh và đối tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục