Hàn Quốc sẽ bảo vệ "vững chắc" đất nước trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol "cam kết vững chắc" trong việc bảo vệ quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.
Hàn Quốc sẽ bảo vệ "vững chắc" đất nước trước mối đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan (Triều Tiên), ngày 15/12/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 12/1 cho biết những phát biểu mới đây của Tổng thống Yoon Suk Yeol về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Seoul là thể hiện cam kết vững chắc của ông trong việc bảo vệ quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Ông Yoon Suk Yeol đã có phát biểu trên trong một báo cáo chính sách của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hôm 11/1, nhấn mạnh rằng nếu Triều Tiên gia tăng khiêu khích, "Hàn Quốc có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân riêng."

Khi được hỏi về những phát biểu trên, Nhà Xanh cho biết chúng nên được hiểu là ông Yoon "tuyên bố cam kết chắc chắn trong bối cảnh mối đe dọa leo thang từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

[Hàn Quốc theo đuổi tiếp cận 'có nguyên tắc' trong vấn đề Triều Tiên]

Phần quan trọng nhất trong những phát biểu của ông hôm qua là, như một biện pháp thực tế vào lúc này, điều quan trọng là phải tăng cường hiệu quả khả năng răn đe mở rộng trong liên minh an ninh giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề an ninh, luôn phải tính đến tình huống xấu nhất, và từ góc độ đó, ông đã thể hiện cam kết và quyết tâm rõ ràng hơn bao giờ hết để bảo vệ người dân với tư cách là tổng tư lệnh trước mối đe dọa leo thang từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục