Đặc phái viên LHQ cảnh báo Taliban có thể tấn công các thủ phủ

Đặc phái viên LHQ về Afghanistan cho biết Taliban đang bố trí lực lượng tại các cứ điểm riêng hòng tìm cách chiếm những thủ phủ sau khi các lực lượng nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.
Đặc phái viên LHQ cảnh báo Taliban có thể tấn công các thủ phủ ảnh 1Các tay súng và phiến quân Taliban trên một ngọn đồi tại Maydan Shahr thuộc tỉnh Wardak, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Afghanistan Deborah Lyons cho biết Taliban đã chiếm hơn 50 trong số 370 quận, huyện ở nước này kể từ tháng Năm đến nay.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Lyons nêu rõ: "Những quận, huyện bị (Taliban) chiếm bao quanh thủ phủ của các tỉnh, cho thấy Taliban đang bố trí lực lượng tại các cứ điểm riêng hòng tìm cách chiếm những thủ phủ này sau khi các lực lượng nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan."

Bà Lyons cũng cảnh báo rằng xung đột gia tăng tại quốc gia Nam Á này đồng nghĩa với việc bất an gia tăng đối với nhiều nước khác.

Cùng ngày, các nguồn tin địa phương và an ninh Afghanistan cho biết Taliban đã chiếm được cửa khẩu Shir Khan Bandar của Afghanistan với Tajikistan. Cửa khẩu Shir Khan Bandar, nằm ở cực Bắc của Afghanistan, cách thành phố Kunduz khoảng 50km.

Ủy viên hội đồng tỉnh Kunduz Khaliddin Hakmi nói: "Taliban đã chiếm được cảng Shir Khan, thị trấn cũng như tất cả các chốt kiểm tra biên giới."

Bạo lực đã gia tăng trên khắp Afghanistan trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh kế hoạch rút những binh sỹ cuối cùng khỏi nước này.

Trong gần 20 năm xung đột vừa qua tại Afghanistan, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và các tay súng Taliban bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái nhưng đến nay vẫn đình trệ, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục