Đặc phái viên Mỹ về Iran bị cho nghỉ phép do liên quan vụ tài liệu mật

Ông Robert Malley bị cho nghỉ phép không lương sau khi giấy phép an ninh của ông bị đình chỉ vào đầu năm nay, trong bối cảnh giới chức Mỹ đang điều tra về việc ông xử lý tài liệu mật.
Đặc phái viên Mỹ về Iran bị cho nghỉ phép do liên quan vụ tài liệu mật ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley đang “nghỉ phép,” đồng thời thông báo ông Abram Paley đảm nhận chức vụ này với tư cách tạm quyền.

Trả lời hãng tin Reuters qua email, người phát ngôn Miller nêu rõ ông Rob Malley đang nghỉ phép và ông Abram Paley đang giữ vị trí quyền Đặc phái viên về Iran và phụ trách công việc của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Miller không nêu rõ lý do và thời gian ông Malley nghỉ phép.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran]

Cùng ngày, ông Malley cho biết giấy phép an ninh của ông đang được xem xét, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc điều tra sẽ kết thúc "sớm và thuận lợi." Trong thời gian chờ đợi, ông đang nghỉ phép.

Trước đó, CNN đưa tin ông Malley đã bị cho nghỉ phép không lương. Vụ việc xảy ra sau khi giấy phép an ninh của ông bị đình chỉ vào đầu năm nay, trong bối cảnh giới chức Mỹ đang điều tra về việc ông xử lý tài liệu mật.

Ông Malley được bổ nhiệm làm đặc phái viên về Iran vào tháng 1/2021.

Ông Malley từng đóng vai trò làm trung gian trong cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine năm 2000 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton, cũng như nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc năm 2015, nhưng không thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.