Đại sứ Pháp bị trục xuất khỏi Belarus vì 'chưa trình quốc thư'

Theo báo chí Belarus, Đại sứ Pháp Nicolas de Lacoste bị trục xuất do chưa từng trình quốc thư lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mà chỉ trao quốc thư cho Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.
Đại sứ Pháp bị trục xuất khỏi Belarus vì 'chưa trình quốc thư' ảnh 1Đại sứ Pháp Nicolas de Lacoste. (Ảnh: Ambafrance)

Ngày 17/10, Đại sứ quán Pháp tại Belarus thông báo Đại sứ nước này đã rời Belarus sau khi nhà chức trách Minsk yêu cầu ông phải rời đi trước ngày 18/10.

Trao đổi với hãng tin AFP, nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp tại Minsk xác nhận Bộ Ngoại giao Belarus đã đưa ra yêu cầu trên đối với Đại sứ Nicolas de Lacoste, song không cho biết lý do dẫn đến quyết định này.

Trong khi đó, theo báo chí Belarus, Đại sứ de Lacoste bị trục xuất do chưa từng trình quốc thư lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

[Liên minh châu Âu nhất trí các biện pháp trừng phạt Belarus]

Theo Đại sứ quán Pháp, ông de Lacoste chỉ trao quốc thư cho Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.

Pháp và nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác đã không công nhận chiến thắng của ông Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus hồi tháng Tám năm ngoái.

Trong khi đó, ông Lukashenko cáo buộc các chính phủ phương Tây tìm cách kích động bạo lực hòng lật đổ chính phủ Belarus. Thời gian gần đây, Minsk cũng đã cắt đứt quan hệ với nhiều quốc gia phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục