Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cảnh báo công dân tránh tới sân bay Kabul

Những công dân đang có mặt tại các cổng Abbey, cổng Đông, cổng Bắc hay cổng Bộ Nội vụ của sân bay Kabul cần lập tức rời khỏi đây, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cảnh báo.
Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cảnh báo công dân tránh tới sân bay Kabul ảnh 1Binh sỹ Mỹ đảm bảo an ninh khi dòng người Afghanistan sơ tán lánh nạn đổ về tuyến đường gần khu quân sự của sân bay quốc tế Kabul, ngày 20/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan ngày 27/8 thông báo trên trang web của cơ quan này rằng công dân Mỹ cần tránh tới sân bay Kabul do các mối đe dọa về an ninh.

Trong khi đó, những công dân đang có mặt tại các cổng Abbey, cổng Đông, cổng Bắc hay cổng Bộ Nội vụ cần lập tức rời khỏi đây.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Taliban vẫn chưa được phép tiếp quản quyền kiểm soát sân bay Kabul sau khi có thông tin lực lượng này đã tiến vào sân bay.

Người phát ngôn Lầu Năm góc John Kirby cho biết Taliban không kiểm soát bất cứ cổng ra vào nào và họ cũng không kiểm soát các hoạt động của sân bay. Hiện sân bay này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân sự của Mỹ.

Trước đó, hai nhân vật cấp cao của Taliban tuyên bố các lực lượng Taliban đã chiếm giữ một số vị trí trong sân bay Kabul và sẵn sàng giành toàn bộ quyền kiểm soát vào cuối tuần này, ngay khi các lực lượng Mỹ rời đi.

[Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận đề nghị của Taliban về quản lý sân bay Kabul]

Một chỉ huy cấp cao cho biết các lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn sân bay, "chỉ còn một khu vực nhỏ nơi người Mỹ vẫn đang ở lại." Trong khi đó, quan chức thứ hai nói rằng các lực lượng Taliban sẵn sàng giành toàn bộ quyền kiểm soát và đây "chỉ là vấn đề thời gian."

Quan chức Taliban nói: "Ngay khi người Mỹ rời đi, họ chỉ cần ra hiệu cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát. Điều này sẽ được thực hiện ngay cuối tuần này."

Cũng trong ngày 27/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố Mỹ sẽ phối hợp với Taliban như một biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động sơ tán người dân khỏi Afghanistan sau thời hạn chót rút quân vào ngày 31/8 được diễn ra một cách an toàn.

Bà Jen Psaki nêu rõ: "Tổng thống (Mỹ Joe Biden) đã chỉ thị cho Ngoại trưởng (Antony Blinken) duy trì các nỗ lực ngoại giao với các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo các biện pháp cho công dân nước thứ ba và người Afghanistan có thị thực được rời khỏi nước này kể cả sau khi Mỹ chấm dứt hiện diện quân sự. Một phần nỗ lực này chắc chắn sẽ bao gồm việc có một cách tiếp cận phối hợp với Taliban."

Theo bà Psaki, Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ hay các đồng minh nhanh chóng công nhận chính quyền của Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục