Đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran chính thức hoạt động trở lại

Hãng tin chính thức IRNA dẫn một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran đã mở lại các hoạt động chính thức, sau 7 năm gián đoạn vì hai nước cắt đứt quan hệ.
Đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran chính thức hoạt động trở lại ảnh 1Đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran. (Ảnh: AFP)

Báo chí nhà nước tại Iran ngày 9/8 đưa tin Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran đã mở lại các hoạt động chính thức, sau 7 năm gián đoạn vì hai nước cắt đứt quan hệ.

Hãng tin chính thức IRNA dẫn một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Đại sứ quán Saudi Arabia tại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức bắt đầu các hoạt động.”

Hiện phía Riyahd chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.

Saudi Arabia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran năm 2016 sau vụ Đại sứ quán tại Tehran bị tấn công.

Tháng 3/2023, hai nước đã nhất trí nối lại quan hệ dưới sự trung gian của Trung Quốc, song Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran vẫn chưa hoạt động trở lại do cơ sở cũ bị hư hỏng nặng nề.

rước đó, ngày 17/6, Tehran và Riyadh đã tiến thêm một bước đến mục tiêu bình thường hóa quan hệ hoàn toàn khi Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan - thực hiện chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Iran sau 7 năm quan hệ song phương bị gián đoạn.

Tại cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Faisal và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian, hai bên đã nhất trí thành lập các ủy ban hợp tác chung trong những lĩnh vực như chính trị, kinh tế, biên giới, môi trường và phòng, chống buôn lậu ma túy.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tehran.

Theo ông, Saudi Arabia và Iran là những nhân tố quan trọng trong khu vực và mối quan hệ giữa hai nước dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc của nhau, cũng như cam kết tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

[Iran, Saudi Arabia tiến gần hơn tới bình thường hóa quan hệ hoàn toàn]

Về phần mình, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nêu rõ hai bên đã thảo luận về những biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, du lịch và giao thông.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quan điểm của Iran là “an ninh khu vực sẽ do các nhân tố trong khu vực đảm bảo” mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, Iran đã và đang cung cấp những điều kiện cần thiết cho các hoạt động ngoại giao của Saudi Arabia ở thủ đô Tehran và thành phố Đông Bắc Mashdad.

Hoàng tử Faisal cho biết ông sẽ chuyển lời mời Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tới thăm Saudi Arabia trong thời gian gần nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.