Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức bị tấn công bằng bom bẩn

Phóng viên TTXVN tại Đức đưa tin, ngày 27/2, cảnh sát Đức cho biết Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đặt tại thủ đô Berlin đã bị một số kẻ lạ mặt sử dụng bom bẩn và bom khói tấn công.
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức bị tấn công bằng bom bẩn ảnh 1Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công. (Nguồn: dw.com)

Phóng viên TTXVN tại Đức đưa tin, ngày 27/2, cảnh sát Đức cho biết Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đặt tại thủ đô Berlin đã bị một số kẻ lạ mặt sử dụng bom bẩn và bom khói tấn công.

Theo cảnh sát Đức và lực lượng an ninh bảo vệ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người mặc đồ đen đã ném các túi bóng chứa sơn vào một trong những bức tường của tòa nhà này và sau đó sử dụng bom khói để chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho hay vụ tấn công trên đã khiến bức tường của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ loang lổ các vết sơn màu đỏ, xanh và vàng, 3 màu chính trên lá cờ của người Kurd, đồng thời nhận định rất có thể hành động này do người Kurd gây ra.

Hiện cảnh sát đã sử dụng hàng rào dây thép gai để phong tỏa một số tuyến đường xung quanh Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Berlin.

Hiện có khoảng 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và 750.000 người Kurd đang sinh sống tại Đức.

Các cuộc xung đột mâu thuẫn giữa Ankara với cộng đồng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng thường xuyên lan tới Đức.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm truy quét các tay súng người Kurd ở vùng Afrin, miền Bắc Syria cũng đã kích động cộng đồng người Kurd ở Đức với hàng chục cuộc biểu tình phản đối được tiến hành trên khắp cả nước trong một tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.