"Đàm phán gián tiếp Palestine-Israel chưa đạt kết quả"

Tổng thống Palestine cho biết cuộc đàm phán gián tiếp giữa Palestine và Israel với Mỹ là trung gian chưa đạt bất kỳ kết quả nào.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22/5 nói các cuộc đàm phán gián tiếpgiữa Palestine và Israel với vai trò trung gian của Mỹ chưa đạt bất kỳ kết quảnào.

Ông cũng tỏ ý hy vọng quá trình đàm phán đi đúng hướng thỏa thuận của cácbên liên quan, theo đó có thể hoàn tất các hồ sơ về biên giới và an ninh trongthời hạn bốn tháng.

Đề cập hai chuyến công du gần đây của Đặc phái viên Mỹ về Trung ĐôngGeorge Mitchell để thúc đẩy đàm phán giữa Palestine và Israel, ông Abbas chobiết vòng đàm phán đầu tiên tập trung vào các đường biên giới và an ninh. Trongvòng thứ hai, ông Mitchell đã đề xuất những vấn đề pháp lý và kỹ thuật cụ thể,Palestine sẽ đưa ra câu trả lời sau khi tham vấn các nước Arập.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, trong cuộc gặp ngườiđồng cấp Ai Cập Ahmed Abul Gheit nhân chuyến thăm nước này, ngày 22/5 hối thúcPalestine và Israel tiến hành đàm phán trực tiếp.

Ông Westerwelle bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Palestinevà Israel  sẽ thành công và cuối cùng dẫn tới đàm phán trực tiếp. Ông nhấnmạnh điều quan trọng là thúc đẩy các bên liên quan hướng tới "sự ổn định ở khuvực Trung Đông, hòa bình giữa Palestine và Israel và một giải pháp hai nhànước."

Trong diễn biến liên quan, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểmsoát Dải Gaza ngày 22/5 cho biết Hamas mong muốn thiết lập "quan hệ trực tiếpcởi mở và bền vững với chính quyền Mỹ mà không cần sự trợ giúp của bất cứ bêntrung gian nào."

Giới chức Hamas đưa ra tuyên bố trên nhân dịp một phái đoàn không chínhthức của Mỹ gồm bảy cựu quan chức ngoại giao đến Gaza ngày 21/5 để tìm hiểu tìnhhình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.

Hamas cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama có "những bước đi dũng cảm"nhằm chấm dứt việc Israel  phong tỏa Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh Hamaschấp nhận giải pháp thành lập Nhà nước Palestine trên các vùng đất bị chiếm đóngnăm 1967 và ủng hộ nỗ lực của các bên liên quan thúc đẩy việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”