Đàm phán Israel-Palestine có nguy cơ ngừng trệ

Việc Israel bắt đầu xây nhà ở tại Đông Jerusalem ngày 9/5 có nguy cơ làm đình trệ tiến trình đàm phán gián tiếp Israel-Palestine.
Ngay sau khi đàm phán gián tiếp Israel-Palestine được khởi động ngày 9/5, những dấu hiệu đe dọa làm ngừng trệ tiến trình này đã xuất hiện.

Phong trào "Hòa bình Ngày nay" chống hoạt động định cư của Israel cho biết Tel Aviv ngày 9/5 bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng, bao gồm cả việc xây 14 nhà ở tại Đông Jerusalem.

Ông Hana Amira, thành viên ban lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) cho biết nếu thông tin trên đúng sự thật, thì đàm phán không thể bắt đầu.

Đảng Nhân dân thuộc PLO cũng cho rằng việc Israel tiếp tục xây dựng nhà mới ở Đông Jerusalem là một hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Đài phát thanh Israel ngày 9/5 cho biết Tel Aviv không bảo đảm sẽ không tiến hành xây dựng nhà ở tại Đông Jerusalem trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán, dự kiến kéo dài bốn tháng.

Israel và Palestine bắt đầu đàm phán gián tiếp vòng đầu tiên ngày 9/5 trong chuyến ngoại giao con thoi của đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông George Mitchell.

Trước đó, người phát ngôn PLO cho biết Palestine chấp thuận đàm phán gián tiếp với Israel vì Mỹ cam đoan sẽ ngăn chặn hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái.

Thông báo về các cuộc đàm phán này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết cả Israel và Palestine đều đang xúc tiến các bước tạo điều kiện cho đàm phán thành công, trong đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không tiến hành dự án xây dựng tại Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem trong hai năm.

Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh tình trạng thiếu tin cậy giữa Israel và Palestine, kêu gọi hai bên đàm phán một cách nghiêm túc và cố gắng giải quyết các khó khăn.

Ông Crowley cảnh báo Israel và Palestine sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu làm bất kỳ điều gì "hủy hoại nghiêm trọng lòng tin" trong các cuộc hòa đàm gián tiếp.

Ngay sau khi Mỹ đưa ra thông báo trên, một quan chức thân cận của Thủ tướng Israel Netanyahu phủ nhận việc ông Netanyahu cam kết không tiến hành dự án Ramat Shlomo. Theo quan chức này, Thủ tướng Netanyahu đã nêu rõ hoạt động xây dựng tại Jerusalem sẽ tiếp diễn như bình thường và không đưa ra cam kết nào về vấn đề này.

Đáp lại tuyên bố của quan chức Israel, trợ lý của Tổng thống Palestine Abbas, ông Nimr Hammad nói rằng với việc phủ nhận cam kết của ông Netanyahu, Israel định làm mất mặt hoặc thách thức chính quyền Mỹ.

Dư luận hy vọng đàm phán gián tiếp Israel-Palestine làm "sống lại" tiến trình hòa bình bị đình trệ 17 tháng qua, và đưa ra giải pháp cuối cùng cho vấn đề biên giới, an ninh và Jerusalem.

Ông Mitchell dự kiến trở lại khu vực Trung Đông trong tuần tới để tiếp tục thúc đẩy tiến trình này.

Trong một diễn biến khác, sáng 10/5, một máy bay Israel đã bắn tên lửa vào khu đường hầm ở gần Dải Gaza, giáp giới với Ai Cập, và phá hỏng hai đường hầm.

Phần lớn các đường hầm này được sử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm cung cấp cho 1,5 triệu dân Palestine tại Dải Gaza bị phong tỏa. Israel cho rằng các nhóm vũ trang sử dụng các đường hầm này để chuyển vũ khí vào Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục