Theo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành bầu cử lại tại hai điểm bỏ phiếuphải đình hoãn do bị tấn công bạo lực trong cuộc bầu cử hôm 8/4, UPFA nhận đượctổng cộng 144 ghế, chỉ thiếu 6 ghế là đủ đa số 2/3 trong Quốc hội 225 ghế củaSri Lanka.
Trong khi đó, đảng đối lập chính Quốc gia Thống nhất (UNP) được 60 ghế,đảng Liên minh Dân tộc Tamin (TNA) về thứ ba với 14 ghế, và đảng Liên minh Dântộc Dân chủ (DNA) của cựu Tư lệnh quân đội Sarath Fonseka được 7 ghế.
Như vậy, UPFA không có đủ 150 ghế cần thiết để có thể sửa đổi Hiến pháp mởđường cho Tổng thống Mahinda Rajapakse ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2016.
Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 61,26%, mức thấp nhất trong các cuộc bầu cửquốc hội ở Sri Lanka kể từ cuộc bầu cử năm 1989 (63%).
Các quan sát viên bầu cử cho biết không xảy ra bạo lực trong cuộc bầu cửlại vào ngày 20/4.
Quốc hội mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày mai 22/4.
Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại đảo quốc Sri Lanka kể từ khi chấmdứt 25 năm nội chiến giữa quân chính phủ với lực lượng nổi dậy Những con hổ giảiphóng Tamin (LTTE) làm hơn 100.000 người thiệt mạng.
Cuộc bầu cử lần này được trông đợi sẽ mang lại sự ổn định và phục hồi kinhtế cho đất nước Sri Lanka sau chiến tranh./.