Thành trì Hezbollah liên tục bị tấn công

Đánh bom tại Beirut, nội chiến Syria tiếp tục lan sang Liban

Ngày 2/1, ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại quận thành trì của Hezbollah ở gần thủ đô Beirut của Liban.
Đánh bom tại Beirut, nội chiến Syria tiếp tục lan sang Liban ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào cơ sở của Hezbollah tại Beirut hồi tháng 7/2013. (Ảnh: islamexposedblog.blogspot.com)

Ngày 2/1, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại quận Haret Hreik, một thành trì của lực lượng Hezbollah, ở gần thủ đô Beirut của Liban.

Truyền thông địa phương cho biết quả bom có sức công phá không mạnh như những vụ tấn công tương tự gần đây, song tác động của nó khá lớn do được kích nổ vào giờ cao điểm. Kênh truyền hình "al-Manar" của Hezbollah cho biết vụ nổ đã phá hủy một phần mặt tiền của một tòa nhà nằm ở khu dân cư đông đúc tại quận Haret Hreik và chỉ cách khu văn phòng của Hội đồng chính trị Hezbollah 200 mét.

Tuy nhiên, tổ chức này đã phủ nhận những thông tin về khả năng các thành viên của nhóm này là mục tiêu của cuộc tấn công.

Cuộc tấn công này là sự kiện mới nhất trong một loạt vụ đánh bom ở phía Nam Beirut, phản ánh căng thẳng gia tăng giữa các dòng Hồi giáo Shi'ite và Sunni kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng Syria.

Tuần trước, một vụ đánh bom xe ôtô tại Beirut đã làm thiệt mạng 5 người, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Liban Mohamad Chatah. Hiện không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này.

Trong khi đó, các cuộc đấu súng đã diễn ra dọc theo biên giới Syria giữa những người ủng hộ Hezbollah và các binh sỹ Liban, trong bối cảnh cuộc nội chiến Syria tiếp tục lan sang nước láng giềng. Hôm 1/1, máy bay chiến đấu của Syria được cho là đã ném bom nhiều địa điểm thuộc khu vực biên giới với Liban.

Xung đột tại Syria đã làm gia tăng căng thẳng tại Liban, nhất là sau khi Hezbollah đưa các chiến binh sang Syria hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad chống phe nổi dậy gồm chủ yếu là người Hồi giáo Sunni./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.