Dịch COVID-19: Bang New South Wales của Australia mở rộng phong tỏa

Bang New South Wales đã ghi nhận 283 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 24 giờ qua, tăng so với 262 ca ghi nhận một ngày trước đó.
Dịch COVID-19: Bang New South Wales của Australia mở rộng phong tỏa ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia, ngày 4/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8, bang New South Wales (NSW) của Australia đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với thị trấn Tamworth do lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể đã lây lan từ thành phố Sydney về vùng nông thôn này.

Theo Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian, lệnh phong tỏa trên được áp đặt sau khi một số người được cho là mắc COVID-19 đã di chuyển từ Sydney đến thị trấn Tamworth cách Sydney 414 km về phía Đông Bắc mà không được phép.

Để đề phòng dịch bệnh lây lan, giới chức y tế đã khuyến cáo đóng cửa thị trấn Tamworth trong vòng 1 tuần.

Giới chức bang NSW cũng kêu gọi người dân ở khu vực Vịnh Byron đi xét nghiệm sau khi một người đàn ông từ Sydney, tâm điểm của làn sóng dịch bệnh đang bùng phát tại bang này, đã đến địa điểm du lịch cách Sydney 767km về phía Bắc này. 

Bang NSW đã ghi nhận 283 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 24 giờ qua, tăng so với 262 ca ghi nhận một ngày trước đó.

[Dịch COVID-19: Australia vẫn chật vật đối phó với biến thể Delta]

Hiện bang này đang phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng số ca mắc mới gia tăng do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh, mặc dù lệnh phong tỏa tại Sydney đã bước sang tuần thứ 7. 

Trong khi đó, bang láng giềng Victoria cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi ghi nhận 11 ca mắc mới, bằng số ca ghi nhận một ngày trước đó.

Tuy nhiên, thành phố Melbourne, phủ thủ của bang Victoria, sẽ vẫn duy trì lệnh phong tỏa đang được áp đặt ít nhất đến ngày 12/8 tới. 

Chính phủ Australia hiện đang bị chỉ trích do chậm chạp trong việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Đến nay, chỉ 22% trong tổng số người trên 16 tuổi ở Australia đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Trong khi đó, New Zealand - nước chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng kể từ tháng 2 vừa qua - ngày 9/8 cho biết 11 người trong thủy thủ đoàn gồm 21 người trên tàu chở hàng Rio De La Plata ở ngoài khơi bờ biển thành phố Tauranga, phía Bắc nước này đã dương tính với COVID-19.

Để đề phòng, 94 nhân viên tại cảng Tauranga có liên quan đến tàu Rio De La Plata khi tàu này cập cảng đã được yêu cầu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế New Zealand, đến nay, hơn 2,2 triệu người ở nước này đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 820.000 người đã tiêm đủ 2 liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục