Dịch COVID-19: Israel sẵn sàng đối phó với đợt bùng phát dịch thứ 4

Để đôi phó với nguy cơ bùng dịch, Israel đã quyết định lùi kế hoạch mở các cửa khẩu biên giới đón khách du lịch đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 đến ngày 1/8, thay vì 1/7 như kế hoạch trước đó.
Dịch COVID-19: Israel sẵn sàng đối phó với đợt bùng phát dịch thứ 4 ảnh 1Người dân không phải bắt buộc đeo khẩu trang tại một trung tâm mua sắm ở Tel Aviv, Israel, ngày 15/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

23/6, Chính phủ Israel đã thành lập ban chuyên trách chống dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch lần thứ 4 với số ca mắc mới trong mấy ngày qua liên tục vượt 100 người/ngày.

Chiều cùng ngày, Chính phủ của Thủ tướng Naftali Bennett cũng đã quyết định lùi kế hoạch mở các cửa khẩu biên giới đón khách du lịch đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 đến ngày 1/8, thay vì 1/7 như kế hoạch trước đó.

Trong những ngày qua, biến thể Delta đã lây lan nhanh chóng ở Israel, nhất là ở các thành phố như Modi'in và Binyamina.

Đến nay, khoảng 200 sinh viên và 20 giáo viên đã nhiễm biến thể này. Tuy Chính phủ Israel chưa coi đây là làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ 4, nhưng để đối phó kịp thời với đợt bùng phát này, chính quyền đã thành lập Ban chuyên trách chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Bennett đứng đầu, với sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz, Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Tài chính Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Tư pháp Gideon Saar, Bộ trưởng Nội vụ Ayelet Shaked và một số bộ trưởng khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Israel đã bổ sung quy định đối với một số trường hợp đặc biệt, những người đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 vẫn có thể được yêu cầu làm xét nghiệm.

[Dịch COVID-19: Biến thể Delta lây lan mạnh tại Pháp, Đức và Israel]

Theo quy định, những người đã tiêm đủ hai liều vaccine trong đủ 7 ngày hoặc đã khỏi bệnh được đủ 7 ngày sẽ được miễn cách ly nếu có tiếp xúc với người đã được xác định là dương tính với SARS-CoV-2.

Nhưng theo hướng dẫn mới do Bộ Y tế vừa ban hành, người đứng đầu cơ quan y tế vùng có quyền yêu cầu một số cá nhân phải tự cách ly nếu họ có tiếp xúc gần với những người đã nhiễm biến thể mới SARS-CoV-2 vốn được coi là đặc biệt nguy hiểm.

Những người tiếp xúc với nhóm có nguy cơ cao hoặc chưa được tiêm chủng hay bay cùng chuyến với một người đã được xác định là dương tính với SARS-CoV-2 cũng có thể được yêu cầu phải tự cách ly.

Chỉ thị của Bộ Y tế Israel cũng khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại sân bay và các cơ sở y tế.

Hôm 22/6, Thủ tướng Bennett đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở ngoại ô thành phố Tel Aviv.

Tại đây ông đã yêu cầu nhà khai thác phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở để xét nghiệm cho người nhập cảnh cũng như xuất cảnh vốn đang bị quá tải tại sân bay này.

Thủ tướng Bennett cũng kêu gọi người dân Israel tránh tới những quốc gia đang bùng phát dịch nguy hiểm như Argentina, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.

Trong trường hợp bất khả kháng, họ phải có giấy phép đặc biệt của cơ quan chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.