Điện Biên: Khen thưởng lực lượng phá chuyên án 98 bánh heroin

Từ tháng 1/2021, qua thông tin trinh sát, lực lượng công an Điện Biên đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia từ Lào, Myanmar vào Việt Nam tiêu thụ.
Điện Biên: Khen thưởng lực lượng phá chuyên án 98 bánh heroin ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 121V. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân lập chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 121V.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 13/8 vừa qua, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các phòng chức năng của Công an một số địa phương trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng 5 thuộc Cục kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phá thành công chuyên án 121V, bắt đối tượng Vàng A Súa, sinh năm 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 98 bánh heroin (nặng khoảng 34,3kg).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa, sinh năm 1988, trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy vào Điện Biên cho một người không rõ danh tính với tiền công 300 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết từ tháng 1/2021, qua thông tin trinh sát, lực lượng công an phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia từ Lào, Myanmar vào Việt Nam tiêu thụ.

[Điện Biên: Phá chuyên án ma túy, thu giữ 98 bánh heroin nặng gần 35kg]

Các nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số sống ở khu vực giáp biên Việt Nam-Lào, có quan hệ huyết thống với nhau, hoạt động khép kín và tính chất manh động rất cao, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt. Các khâu vận chuyển được chia thành nhiều công đoạn khác nhau. Nhóm đối tượng này chủ yếu lợi dụng khu vực rừng núi hiểm trở, đi hoàn toàn bằng đường bộ, băng rừng, cắt núi.

Gần một năm qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ mà chủ công là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Điện Biên đến các địa bàn để xác minh đối tượng, xác minh những tuyến đường vận chuyển ma túy. Đây là một trong những chuyên án mất nhiều công sức đối với lực lượng tham gia từ phía công an, biên phòng, hải quan. Để bắt được hai đối tượng trên, các cán bộ, chiến sỹ đã phải mật phục trong 12 ngày đêm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, lực lượng chức năng làm rõ 3 đối tượng khác có liên quan. Công an tỉnh đang phối hợp cùng các lực lượng của Bộ Công an để truy bắt các đối tượng với phương châm triệt phá toàn bộ đường dây và bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, Công an tỉnh luôn phát huy truyền thống anh hùng, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án 121V./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục