Diễn đàn kết nối thương mại và du lịch Nhật Bản-Thái Lan-Việt Nam

Diễn đàn kết nối thương mại, du lịch Việt Nam-Thái Lan-Nhật Bản diễn ra tại Udon Thani (Thái Lan) vào ngày 15/3, là cơ hội để doanh nghiệp ba nước tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp người Việt tại Thái Lan và Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Doanh nghiệp người Việt tại Thái Lan và Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/3, tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan đã diễn ra Diễn đàn kết nối thương mại, du lịch Việt Nam-Thái Lan-Nhật Bản.

Đây là hoạt động đầu tiên do hai Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) và tại Khon Kaen (Thái Lan) phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hội đoàn người Việt và cộng đồng doanh nhân người Việt tại Nhật Bản và Thái Lan tổ chức.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo tỉnh Udon Thani cùng đông đảo cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Thái Lan và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực đối diện với nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống, cộng đồng doanh nhân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước cũng đều đang phải tìm cách để giải quyết những khó khăn và thách thức này.

Do đó, diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực.

Bà Vũ Chi Mai nhấn mạnh sự kiện cũng góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam trên trường quốc tế, là cầu nối giúp cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài gắn kết với quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Hơn 100 doanh nghiệp tham dự diễn đàn, chủ yếu là các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan và Nhật Bản, đã được cung cấp thông tin về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng hợp tác đầu tư tại cả ba nước Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, logistics, sản xuất và chế biến thực phẩm, công nghệ và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ và linh kiện điện tử.

Những lĩnh vực này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác và gắn kết ba nền kinh tế Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản.

Theo ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ba nước Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm văn hóa tương đồng với các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông cũng đánh giá tỉnh Fukuoka, vùng Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Việt Nam có thể trở thành một tam giác kinh tế quan trọng, có lợi ích thực sự với việc phát triển kinh tế ở khu vực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Thái Lan và Nhật Bản đã ký bốn thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực phát triển mạng lưới kinh doanh giữa Thái Lan và Nhật Bản; phát triển nguồn nhân lực Thái Lan-Nhật Bản và hợp tác phát triển thương mại, xuất nhập khẩu Nhật-Việt-Thái.

Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản cho biết sau hội nghị sẽ tham gia ngay lập tức các hoạt động xúc tiến hàng hóa của Việt Nam và Thái Lan sang Nhật Bản, cũng như là chuyển giao những công nghệ liên quan đến thực phẩm công nghệ cao.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt toàn Thái bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được tại diễn đàn, cho rằng sự kiện sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nhân Thái-Việt tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.