Dính chấn thương nặng, kiếm thủ Philippines vẫn đoạt huy chương vàng

Trong trận thi đấu cuối cùng, nữ kiếm thủ Catantan Samantha Kyle đã nhiều lần phải tạm dừng trận đấu để nhờ đến sự chăm sóc của y tế. Với sự nỗ lực và cố gắng, cô đã giành chiến thắng xứng đáng.
Nữ kiếm thủ Catantan Samantha Kyle giành huy chương vàng dù chấn thương nặng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mặc dù chấn thương nặng ở bàn tay nhưng vận động viên Catantan Samantha Kyle của Philippines vẫn giành chiến thắng trước đối thủ Wong Maxine Jie Xin (Singapore) với tỷ số 14-2 ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ. 

Trong trận thi đấu cuối cùng, nữ kiếm thủ đã bị đối phương tấn công vào tay cầm kiếm và nhiều lần phải tạm dừng trận đấu để nhờ đến sự chăm sóc của y tế. Tuy nhiên với sự cổ vũ của đồng đội cùng rất nhiều khán giả, nữ kiếm thủ đã nhanh chóng chiếm lại lợi thế và kết thúc trận đấu.

[SEA Games ngày 13/5: Tuyển đấu kiếm Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCĐ]

Sau khi kết thúc trận đấu, nữ kiếm thủ đã bật khóc và ôm lấy các đồng đội của mình.

Như vậy, tại môn đấu kiếm SEA Games 31, Philippines đã có huy chương vàng đầu tiên.

Dính chấn thương nặng, kiếm thủ Philippines vẫn đoạt huy chương vàng ảnh 2Nữ kiếm thủ Catantan Samantha Kyle (phải). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục