Đoàn thể thao Việt Nam chưa nhận thông báo việc Olympic có thể bị hủy

Theo trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Đoàn thể thao Việt Nam chưa nhận được thông tin từ Ban tổ chức rằng Olympic Tokyo có thể bị hủy vì dịch COVID-19 diễn biến xấu.
Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn (Ảnh: Thu Sâm/Đoàn thể thao Việt Nam)
Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn (Ảnh: Thu Sâm/Đoàn thể thao Việt Nam)

Hôm nay (21/7), thông tin Olympic Tokyo 2020 có thể bị hủy vào phút chót vì diễn biến xấu của dịch COVID-19 khiến nhiều người hoang mang. 

Nhiều trang tin dẫn lời phát biểu của Giám đốc Điều hành Olympic Tokyo 2021, bà Toshiro Muto: "Tại thời điểm này, các trường hợp dương tính với COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy chúng tôi phải tính tới phương án hủy Thế vận hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận nếu có sự gia tăng đột biến các ca mắc mới." 

Tuy vậy, theo xác nhận thông tin từ Đoàn thể thao Việt Nam, hiện tại Ban tổ chức chưa đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ hủy hay dừng Olympic Tokyo 2020. 

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn nói: “Sáng nay tôi đã tham gia cuộc họp Trưởng đoàn các nước tham dự Olympic lần thứ 2 thì mọi công việc chuẩn bị cho Thế vận hội vẫn được tiến hành bình thường. Chưa thấy nước chủ nhà thông báo hay đề cập gì về việc phải hoãn hoặc huỷ Olympic do đại dịch." 

"Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến ngày 20/7, có 176 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Thế vận hội. Tuy nhiên, tại cuộc họp mới nhất vào sáng nay 21/7, họ thông báo đã có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia. Như vậy, so với tổng số 206 đoàn thể thao tham dự ở kỳ trước, Olympic Tokyo còn thiếu 11 đoàn nữa. Vì thế, tôi cho rằng khả năng hoãn hoặc huỷ Olympic Tokyo 2020 là rất khó," Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ. 

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Thu Sâm) 

Theo thông tin từ trưởng đoàn Trần Đức Phấn, Ban tổ chức đang làm việc tối đa để chuẩn bị cho Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vào tối ngày 23/8 tới. 

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 2 vận động viên cầm cờ quốc kỳ gồm nam và nữ tại lễ khai mạc. Đó là Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi) và Quách Thị Lan (môn điền kinh). Hai vận động viên sẽ cùng cầm một lá cờ Việt Nam theo hướng dẫn cụ thể từ Ban tổ chức. 

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức quy định số lượng vận động viên các đoàn tham dự khai mạc hạn chế hơn so với các kỳ Thế vận hội trước. Tổng cộng chỉ có 24/43 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia Lễ khai mạc.

Trong số này, có 18 vận động viên và 6 cán bộ. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia Lễ khai mạc Olympic Tokyo./.

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN) 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục