Olympic Tokyo 2020: Đoàn thể thao Việt Nam tích cực tập luyện

Sau 1 ngày ổn định nơi ăn, ở và sinh hoạt 17 VĐV ở 10 đội tuyển của đoàn TTVN đã bước vào tập luyện trong ngày 20/7 theo các giáo án cụ thể mà ban huấn luyện đã xây dựng trước giờ thi đấu.
Olympic Tokyo 2020: Đoàn thể thao Việt Nam tích cực tập luyện ảnh 1Toàn bộ các tuyển thủ của đoàn Thể thao Việt Nam đang có mặt tại làng VĐV Olympic. (Ảnh: Thu Sâm)

Toàn bộ các tuyển thủ của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đang có mặt tại làng Vận động viên Olympic đều đã bước vào tập luyện trong ngày 20/7 nhằm làm quen với điều kiện khách quan. Tâm lý tự tin, phấn chấn của các vận động viên đang thắp lên nhiều hy vọng trước khi các cuộc thi đấu chính thức diễn ra.

Sau 1 ngày ổn định nơi ăn, ở và sinh hoạt 17 vận động viên ở 10 đội tuyển của đoàn Thể thao Việt Nam đã bước vào tập luyện trong ngày 20/7 theo các giáo án cụ thể mà ban huấn luyện đã xây dựng trước giờ thi đấu.

Căn cứ theo đăng ký của vận động viên ở từng môn thể thao của đoàn, ban tổ chức sẽ bố trí địa điểm, giờ giấc tập luyện. Việc di chuyển tới các điểm tập luyện cũng khá suôn sẻ, khi các vận động viên, huấn luyện viên đi bằng xe buýt theo các tuyến khác nhau từ làng vận động viên, chỉ cần quét mã QR code trên thẻ, sẽ được hướng dẫn cụ thể về địa điểm và tuyến xe phù hợp.

Trong ngày tập luyện đầu tiên, về cơ bản, các tuyển thủ nhanh chóng triển khai các giáo án đã xây dựng của Ban huấn luyện. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng làm quen với bể tập tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo với tâm lý hứng khởi.

Trong khi đó, nhà Đương kim vô địch Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam Hoàng Xuân Vinh và chuyên gia Park Chung Gun cũng đã tập luyện tại Trường bắn Asaka nơi diễn ra các cuộc thi đấu môn bắn súng, cách làng vận động viên khoảng 30km.

Với môn rowing, 2 tay chèo Đinh Thị Thảo và Lường Thị Hảo có buổi tập làm quen với điều kiện thi đấu tại The Sea Forest Waterway’s. Đây là đường đua mới được xây dựng nằm ở khu vực cảng Tokyo, chịu sự ảnh hưởng rất lớn của gió nên sóng khá to.

Điều này khác biệt đáng kể với điều kiện tập luyện trên sông Giá tại Thủy Nguyên, Hải Phòng trước đây nên đòi hỏi 2 tay chèo cần nhanh chóng làm quen và bắt nhịp mới có thể đạt thành tích tốt trong thi đấu.

Với các đội tuyển bắn cung, cử tạ, judo, quyền Anh, toàn bộ các vận động viên cũng đã bước vào tập luyện với tinh thần tích cực, để nhanh chóng lấy lại cảm giác và phong độ trước khi thi đấu. Ngoài ra, các Huấn luyện viên cũng xây dựng phương án tập luyện phù hợp khi ban tổ chức chưa thể bố trí giờ tập ở các điểm thi đấu. Ví dụ như môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh tranh thủ tập luyện tại phòng tập gym của làng Vận động viên trong buổi sáng.

Trong ngày 20/7, thầy trò võ sỹ Trương Thị Kim Tuyền môn taekwondo đã di chuyển từ Hàn Quốc tới Tokyo, Nhật Bản. Trước đó, do chuyến bay nối chặng từ Hàn Quốc bị hủy bỏ, nên các thành viên đội tuyển Taekwondo sẽ hội quân với đoàn Thể thao Việt Nam muộn hơn 1 ngày so với kế hoạch. Dự kiến trong ngày 21/7, toàn bộ 43 thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt đầy đủ tại làng Vận động viên.

Trong những ngày đầu tiên có mặt tại làng Vận động viên, đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ nhiều phía để có được sự chuẩn bị và thuận lợi nhất trong việc triển khai kế hoạch thi đấu tại Olympic. Đoàn Thể thao Việt Nam được ban tổ chức đại hội bố trí 2 xe ôtô (1 xe 7 chỗ, 1 xe 4 chỗ) có tài xế riêng và 3 tình nguyện viên để phục vụ cho quá trình di chuyển. 18 Vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã nhận được món quà là 18 chiếc điện thoại SAMSUNG A21 từ ban tổ chức để làm kỷ niệm về Olympic Tokyo.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã dành tình cảm nồng ấm và sự quan tâm rất đặc biệt cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu tiên vừa đặt chân tới Tokyo, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã trao tặng đoàn Thể thao Việt Nam 43 bộ Router Wifi để sử dụng trong quá trình thi đấu. Điều này đảm bảo liên lạc thông suốt giữa thành viên của đoàn qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh kết nối Internet.

[Fukushima phát hành tem kỷ niệm “thành phố chủ nhà” của đoàn Việt Nam]

Trong cuộc họp đoàn Thể thao Việt Nam vào tối  20/7 điểm lại công tác chuẩn bị thi đấu, Trưởng đoànThể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết, lãnh đạo và cán bộ đoàn dành mọi ưu tiên tốt nhất về xe di chuyển, cũng như phòng nghỉ để Vận động viên. Huấn luyện viên có được điều kiện tập luyện, sức khỏe tốt nhất và sẵn sàng bước vào tranh tài tại Olympic.

Ngoài ra, toàn bộ các thành viên cần đặc biệt lưu ý và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với các Vận động viên trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu.

Theo thông báo chính thức của Ban tổ chức Olympic, tính từ ngày 17-19/7, đã có 58 ca mắc COVID-19 trong làng Vận động viên, riêng ngày 19/7 có 33 ca mắc mới, trong đó có 3 Vận động viên.

Vì thế, một mặt các đội tuyển vẫn triển khai công tác chuẩn bị chuyên môn, mặt khác cần đảm bảo việc phòng, chống dịch. Đặc biệt, khu vực nhà ăn của làng Vận động viên sẽ xuất hiện thêm nhiều thành viên của các đoàn thể thao khác trong những ngày tới đây và cần có biện pháp hiệu quả để phòng, tránh rủi ro. Trong những ngày vừa qua, vật bất ly thân của các Vận động viên Việt Nam tại làng Vận động viên là khẩu trang và nước sát khuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục