Đồng Nai : Xử lý 2 phương tiện “vỏ gỗ” khai thác cát trái phép

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với 2 phương tiện bơm, hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn sông thuộc địa bàn huyện Long Thành.
Đồng Nai : Xử lý 2 phương tiện “vỏ gỗ” khai thác cát trái phép ảnh 1Phương tiện khai thác cát trái phép (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, xử lý đối với 2 phương tiện bơm, hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn sông thuộc địa bàn huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 13 rạng sáng 14/1, tại Km18, tuyến Sông Đồng Nai, thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (khu vực cầu Long Thành), Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép.

Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát đường thủy, các đối tượng trên 2 phương tiện đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện. Theo biên bản, phương tiện thứ nhất không có số đăng ký dài khoảng 9m, rộng khoảng 2m, sâu 0,6m, gắn máy bơm hút cát hiệu HUYNDAI, gắn máy chạy hiệu D24 Trung Quốc và các thiết bị chuyên dùng bơm hút cát.

[Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ rồi lan sang gara ôtô]

Phương tiện thứ hai không số đăng ký, dài khoảng 11m, rộng khoảng 3,5m, sâu khoảng 1,7m; trên phương tiện có khoảng 10m3 cát bơm là tang vật vụ việc khai thác cát trái phép.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục