Cũng trong phiên giao dịch ngày 23/8, đồng USD quay đầu giảm giá so với đồng euro, donhững số liệu tích cực về hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giúp "xoa dịu"những lo ngại của giới đầu tư về cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới và khuyếnkhích hoạt động mua vào các đồng tiền có lãi suất cao hơn.
Kết thúc phiên giaodịch buổi chiều tại Tokyo, đồng USD được giao dịch ở mức 1,4370 USD đổi 1 euro,giảm so với mức tương ứng 1,4356 USD/euro vào cuối phiên hôm trước (22/8) tạiNew York.
Đồng tiền chung châu Âu cũng tăng giá so với đồng yen của Nhật Bản, từ110,19 yen/euro lên 110,36 yen/euro.
Trong khi đó, "đồng bạc xanh" hầu như khôngbiến động đáng kể so với đồng yen, chỉ giảm nhẹ từ mức 76,78 yen/USD xuống còn78,80 yen/USD, do Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đưa ra các biện pháp nhằm ngănchặn sự tăng giá của đồng nội tệ, đồng thời sự đe dọa sẽ can thiệp vào thịtrường tiền tệ nước này nếu cần thiết.
Báo cáo của ngân hàng HSBC về chỉ số quảnlý thu mua (PMI) của Trung Quốc đã chỉ ra rằng PMI của nền kinh tế lớn thứ haithế giới đã tăng trong hai tháng liên tiếp, đạt mức 49,8 trong tháng 8/2011, sovới mức tương ứng 49,3 của tháng trước đó.
Thông tin này đã đẩy giá các đồngtiền có lãi suất cao và mang tính rủi ro nhiều hơn như đồng AUD của Australia từmức 1,0407 USD/AUD lên 1,0452 USD/AUD.
Bất chấp việc tăng giá so với đồng USD,song đồng euro vẫn chịu áp lực từ những quan ngại rằng các nhà lãnh đạo Liênminh châu Âu (EU) không thể phản ứng nhanh hơn nữa trong việc xóa bỏ "bóng đen"nợ công đang bao trùm khu vực này, đặc biệt khi Thủ tướng Đức Angela Merkel mớiđây đã tuyên bố rằng bà không ủng hộ việc phát hành trái phiếu châu Âu(Eurobond), do cho rằng động thái này sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợhiện nay.
Trong khi đó, đồng franc của Thụy Sĩ, vốn được coi là "nơi trú ẩn antoàn" của các nhà đầu tư, lại chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều, tănggiá so với đồng USD, nhưng lại giảm so với đồng euro.
Kết thúc phiên này, đồngfranc Thụy Sĩ giao dịch ở mức 0,7883 franc/USD, tăng so với mức 0,7900 franc/USDtrong phiên trước đó, và giảm từ 1,1284 franc/euro xuống còn 1,1329franc/euro./.