Dư luận Hàn Quốc chia rẽ mạnh về việc ân xá cho hai cựu Tổng thống

Xã hội Hàn Quốc gần như bị chia rẽ làm 2 phe khi bày tỏ quan điểm về ý tưởng ân xá cho 2 cựu Tổng thống nước này, hiện đang ngồi tù vì tội tham nhũng, một chủ đề được tranh luận sôi nổi gần đây.
Dư luận Hàn Quốc chia rẽ mạnh về việc ân xá cho hai cựu Tổng thống ảnh 1Người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Xã hội Hàn Quốc gần như bị chia rẽ làm 2 phe khi bày tỏ quan điểm về ý tưởng ân xá cho 2 cựu Tổng thống nước này hiện đang ngồi tù vì tội tham nhũng, một chủ đề được tranh luận sôi nổi gần đây do người đứng đầu đảng cầm quyền đưa ra.

Kết quả cuộc khảo sát do Realmeter tiến hành công bố ngày 6/1 cho thấy 47,7% người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc ân xá cho ông Lee Myung-bak và bà Park Geun-hye, trong khi 48% nói rằng họ phản đối ý kiến này. 4,3% còn lại cho biết họ không chắc chắn.

[Hàn Quốc áp lệnh giãn cách xã hội ở mức cao nhất với các nhà tù]

Ý tưởng ân xá lần đầu tiên được đưa ra bởi Hạ nghị sĩ Lee Nak-yon, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào tuần trước. Chủ tịch DP cho biết ông sẽ yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in "vào thời điểm thích hợp" ân xá cho 2 cựu Tổng thống có tư tưởng bảo thủ nhằm thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc. Ý kiến này gây ra phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ đảng cầm quyền.

Ông Lee Myung-bak, người điều hành Hàn Quốc từ năm 2008-2013, hiện đang thụ án 17 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng vào tháng 11 năm ngoái, trong khi người kế nhiệm, bà Park Geun-hye, đang thụ án 20 năm tù sau khi bị bị kết tội tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục