Dự trữ ngoại hối tháng 4 của Trung Quốc tăng nhiều hơn dự kiến

Dự trữ ngoại hối của nước này, ở mức lớn nhất thế giới, đã tăng 21 tỷ USD lên 3.205 tỷ USD trong tháng 4/2023, cao hơn mức 3.184 tỷ USD vào tháng 3/2023.
Dự trữ ngoại hối tháng 4 của Trung Quốc tăng nhiều hơn dự kiến ảnh 1Nhân viên kiểm đồng USD (trái) và đồng nhân dân tệ tại một ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4/2023, khi đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác, số liệu chính thức vừa công bố cho thấy.

Dự trữ ngoại hối của nước này, ở mức lớn nhất thế giới, đã tăng 21 tỷ USD lên 3.205 tỷ USD trong tháng 4/2023, tăng so với mức 3.192 tỷ USD theo một cuộc thăm dò các nhà phân tích của hãng tin Reuters và cao hơn mức 3.184 tỷ USD vào tháng 3/2023.

[Trung Quốc: Nới lỏng phòng dịch giúp đà phục hồi kinh tế tăng tốc]

Đồng nhân dân tệ đã giảm 0,63% so với đồng USD trong tháng 4/2023, trong khi đồng USD đã giảm 0,94% so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác.

Trung Quốc nắm giữ 66,76 triệu ounce vàng vào cuối tháng 4/2023, tăng từ 66,50 triệu ounce vào cuối tháng 3/2023.

Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng lên 132,35 tỷ USD vào cuối tháng 4/2023, tăng từ mức 131,65 tỷ USD vào cuối tháng 3/2023.

Trước đó, giới chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra những đánh giá tích cực về sự phục hồi kinh tế nước này trong năm nay sau khi tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1 tốt hơn dự kiến.

Dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố mới đây cho thấy GDP của nước này trong quý 1 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,2% so với quý 4/2022, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 2 năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, đà phục hồi kinh tế của nước này đã "nhấn nút tăng tốc"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục