Đức bắt cố vấn quân sự gốc Afghanistan vì 'làm gián điệp' cho Iran

Đức đã bắt giữ một công dân nước này là người gốc Afghanistan vì bị tình nghi làm gián điệp cho Iran trong thời gian làm việc cho quân đội Đức với tư cách cố vấn về ngôn ngữ và văn hóa.
Đức bắt cố vấn quân sự gốc Afghanistan vì 'làm gián điệp' cho Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 15/1, Đức đã bắt giữ một công dân nước này gốc Afghanistan vì bị tình nghi làm gián điệp cho Iran trong thời gian làm việc cho quân đội Đức với tư cách cố vấn về ngôn ngữ và văn hóa.

Theo tuyên bố của các công tố viên liên bang Đức, đối tượng trên được xác định là Abdul Hamid S., 50 tuổi, là "cố vấn về các vấn đề ngôn ngữ và văn hóa cho các lực lượng vũ trang Đức. Trong vụ việc này, tên Abdul Hamid S. bị cho là đã chuyển giao các thông tin cho cơ quan tình báo Iran."

[Ba Lan bắt giữ công dân Trung Quốc vì cáo buộc làm gián điệp]

Mạng tin trực tuyến Spiegel cho biết, đối tượng Abdul Hamid S. bị tình nghi làm việc cho các cơ quan bí mật của Iran trong nhiều năm.

Trong thời gian làm việc cho quân đội Đức, đối tượng này đã tiếp cận với các thông tin nhạy cảm, trong đó có tin về triển khai binh lính ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.