Đức chuẩn bị trục xuất cựu vệ sỹ của Osama bin Laden

Đức chuẩn bị trục xuất cựu vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden

Đức đang tiến hành các thủ tục để trục xuất một người Tunisia, được xác định là phần tử Hồi giáo cực đoan và từng nằm trong đội vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Đức chuẩn bị trục xuất cựu vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden ảnh 1Trùm khủng bố Osama bin Laden. (Nguồn: AP)

Ngày 26/6, người phát ngôn của chính quyền thành phố Bochum, bang Nordrhein-Westfalen, Tây Đức cho biết các cơ quan chức năng đã tạm giữ và đang tiến hành các thủ tục để trục xuất một người Tunisia, được xác định là phần tử Hồi giáo cực đoan và từng nằm trong đội vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Cảnh sát hôm 25/6 cho hay, người này có tên là Sami A., bị bắt giữ tại Bochum theo yêu cầu của các nhà chức trách. Hồi tháng 4 vừa qua, truyền thông Đức đã đề cập đến trường hợp của Sami A., vốn nằm trong danh sách đen của cơ quan chống khủng bố Đức song vẫn nhận được trợ cấp xã hội.

[Đức tìm cách trục xuất cựu vệ sỹ của trùm khủng bố Bin Laden]

Sami A. đã xuất hiện trước tòa án ở Bochum hôm 25/6, và nhận quyết định bị giam giữ chờ ngày trục xuất. Cơ quan Nhập cư và Người tị nạn Liên bang Đức (BAMF) cũng đã đồng ý trục xuất Sami A.

Sami A. từng đến Đức sống ở Bochum từ năm 1997 song vì lo ngại về an toàn của người này ở quê nhà Tunisia nên nhà chức trách Đức đã nhiều lần trì hoãn việc trục xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục