Đức hy vọng được tham vấn trước khi phương Tây tấn công Syria

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này hy vọng được tham vấn trước khi bất kỳ các đồng minh phương Tây thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Đức hy vọng được tham vấn trước khi phương Tây tấn công Syria ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 12/4 cho biết nước này hy vọng được tham vấn trước khi bất kỳ các đồng minh phương Tây thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vì các đồng minh phải đoàn kết về vấn đề này.

Phát biểu với báo giới tại Dublin sau khi họp với Ngoại trưởng Ireland, ông Maas nêu rõ: "Quan trọng là cùng thời điểm phải duy trì sức ép với Nga. Nếu chúng tôi muốn làm việc này, chúng tôi và các đồng minh phương Tây không thể chia rẽ trong những cách tiếp cận của chúng tôi."

[Italy khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc chiến ở Syria]

Ngoại trưởng Maas nói thêm: "Chúng tôi phải làm hài hòa các hành động, và nếu những đất nước đơn lẻ nào đưa ra một hành động cụ thể tôi sẽ hy vọng họ phải tham vấn chính quyền Đức."

Trước đó, các bộ trưởng Anh đã lên kế hoạch nhóm họp vào ngày 12/4 để thảo luận liệu có phối hợp với Mỹ và Pháp trong một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm vào Syria vốn đe dọa khiến các lực lượng phương Tây và Nga đối đầu trực tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục