Đức, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Iran chấm dứt leo thang xung đột

Thủ tướng Đức yêu cầu Iran chấm dứt căng thẳng sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel vào Iran.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran rạng sáng 26/10/2024 sau một loạt tiếng nổ lớn. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran rạng sáng 26/10/2024 sau một loạt tiếng nổ lớn. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu Iran chấm dứt căng thẳng sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở Iran sáng 26/10.

Trên mạng xã hội X, ông Scholz nêu rõ: “Không thể để tình hình tiếp tục leo thang. Việc này phải dừng lại ngay lập tức để tạo cơ hội cho hòa bình tại Trung Đông."

Cuộc tấn công của Israel được cho là để đáp trả vụ tấn công hàng loạt bằng tên lửa của Iran vào lãnh thổ Israel hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Cuộc oanh kích của quân đội Israel chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và tránh các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân quan trọng của Iran sau khi các nước đồng minh kêu gọi kiềm chế.

Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt tất cả mục tiêu đề ra, trong khi đó Iran tuyên bố về cơ bản đã ngăn chặn thành công cuộc không kích của Israel sáng 26/10, thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel vào Iran. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ Israel "đã đưa khu vực đến bờ vực của cuộc chiến tranh lớn hơn."

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các bước để kiềm chế Chính phủ Israel và đảm bảo luật pháp quốc tế được tôn trọng.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã bày tỏ tình đoàn kết với Iran, đồng thời quy trách nhiệm cho Israel và Mỹ về các hành động leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.