Ecuador: Chính phủ và CONAIE ký biên bản chấm dứt biểu tình

Những người đứng đầu các tổ chức thổ dân đồng ý chấm dứt huy động biểu tình và từng bước đưa những người tham gia biểu tình trong những tuần qua quay trở lại các vùng đất của họ.
Ecuador: Chính phủ và CONAIE ký biên bản chấm dứt biểu tình ảnh 1Người biểu tình phản đối Chính phủ tuần hành ở thủ đô Quito, Ecuador ngày 16/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/6, Chính phủ và Tổng Liên đoàn các dân tộc thổ dân Ecuador (CONAIE) đã ký một biên bản cam kết chấm dứt các hoạt động biểu tình kéo dài 18 ngày qua tại các tỉnh, thành trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân và hoạt động của nền kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, văn kiện trên được Bộ trưởng Chính phủ Francisco Jiménez và Chủ tịch CONAIE Leonidas Iza ký kết sau cuộc đàm phán với sự trung gian của Nhà thờ Thiên chúa giáo.

[Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với làn sóng biểu tình]

Những người đứng đầu các tổ chức thổ dân đồng ý chấm dứt huy động biểu tình và từng bước đưa những người tham gia biểu tình trong những tuần qua quay trở lại các vùng đất của họ.

Để thuận lợi cho tiến trình đàm phán, Chính phủ Ecuador đã quyết định giảm giá nhiên liệu thêm 5 cent USD/gallon, qua đó nâng mức giảm lên 15 cent USD/gallon.

Tổng thống Guillermo Lasso cũng khẳng định đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất là đem lại hòa bình và ổn định cho xã hội, đồng thời hy vọng bản cam kết này sẽ giúp mở ra một giai đoạn tiến bộ, hạnh phúc và cơ hội cho tất cả người dân Ecuador.

Trước đó một ngày, Tổng thống Guillermo Lasso đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh: Azuay ở miền Nam, Imbabura ở miền Bắc, Sucumbíos và Orellana ở miền Đông nhằm đối phó với làn sóng biểu tình do CONAIE phát động từ hơn 2 tuần qua.

Theo sắc lệnh, tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho mọi công dân, khôi phục trật tự xã hội, kiểm soát tình hình bạo lực, bảo đảm việc cung cấp thuốc men, ôxy y tế cho các bệnh viện, cũng như nhiên liệu và lương thực cho người dân.

Tình trạng khẩn cấp cũng bao gồm thời gian thiết quân luật từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau tại tỉnh Azuay và sẽ được áp dụng từ 19h tối hôm trước đến 5h sáng tại các tỉnh Sucumbios và Orellana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.