EU: Các khoản tài trợ cho Palestine có thể được giải ngân sớm

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các quỹ của EU tài trợ cho Palestine trong năm tài khóa 2021 có thể được giải ngân nhanh chóng.
EU: Các khoản tài trợ cho Palestine có thể được giải ngân sớm ảnh 1Trẻ em Palestine học bài dưới ánh đèn khí gas trong thời gian cắt điện tại thành phố Gaza ngày 16/2/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hàng trăm triệu euro trong quỹ châu Âu nhằm tài trợ cho các vùng lãnh thổ Palestine có thể được giải ngân sau khi giải quyết một số vấn đề gây cản trở.

Việc giải ngân này đã bị đình trệ do trãnh cãi liên quan đến các đề xuất của Oliver Varhelyi - Ủy viên châu Âu phụ trách việc mở rộng EU và quan hệ của EU với các nước láng giềng, nhằm tạo điều kiện tài trợ cho cải cách giáo dục, bao gồm cả nội dung sách giáo khoa của các trường học Palestine.

[Mỹ gửi hàng viện trợ cho Palestine giữa lúc leo thang xung đột]

Trong chuyến thăm Ramallah tại khu vực Bờ Tây, bà Ursula von der Leyen cho biết: “Tôi vui mừng thông báo rằng các quỹ của EU tài trợ cho Palestine trong năm tài khóa 2021 có thể được giải ngân nhanh chóng. Mọi khó khăn đã qua đi. Chúng tôi phải làm rõ rằng việc giải ngân sẽ diễn ra."

Trước đó, bà von der Leyen đã gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Jerusalem, bà hoan nghênh triển vọng tăng cường hợp tác cung cấp năng lượng và cảnh báo về nguy cơ vấn đề lương thực do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) đã huy động 25 triệu euro để tài trợ ngay lập tức nhằm giúp đỡ lãnh thổ Palestine, nơi phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục