EU kêu gọi Mỹ cân nhắc lại việc ngừng tài trợ cho UNRWA

Ngày 1/9, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Mỹ cân nhắc lại "quyết định đáng tiếc" là ngừng tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc vì người tị nạn Palestine (UNRWA).
EU kêu gọi Mỹ cân nhắc lại việc ngừng tài trợ cho UNRWA ảnh 1Một gia đình Palestine sinh hoạt trong điều kiện khó khăn do thiếu điện ở Trại tị nạn Nuseirat, Dải Gaza ngày 11/1. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 1/9, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Mỹ cân nhắc lại "quyết định đáng tiếc" là ngừng tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc vì người tị nạn Palestine (UNRWA).

Một phát ngôn viên thuộc cơ quan đối ngoại của EU nêu rõ: "Quyết định đáng tiếc của Mỹ, theo đó rời bỏ nỗ lực quốc tế và đa phương này, đã để lại một khoảng trống đáng kể. Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể cân nhắc lại quyết định của họ. Mỹ đã luôn và sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ nỗ lực nào để đạt được hòa bình tại Trung Đông. EU sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ và các nước khu vực cũng như những đối tác quốc tế trong việc nỗ lực hướng tới mục tiêu chung này."

EU đã nhấn mạnh tầm quan trọng về sự ủng hộ liên tục của quốc tế đối với UNWRA để duy trì hoạt động các ngôi trường cho hàng trăm trẻ em Palestine trên khắp lãnh thổ Palestine và các nước láng giềng như Jordan, Liban và Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/8 tuyên bố, nước này sẽ chấm dứt tài trợ cho UNRWA sau khi xác định được rằng tổ chức này "thiếu sót một cách không thể cứu vãn."

[UNRWA xác nhận không được Mỹ cung cấp tiền trong năm 2018]

Palestine ngày 1/9 đã phản ứng dữ dội trước quyết định của Mỹ và coi đây là một sự thay đổi chính sách mới nhằm hủy hoại sự nghiệp của họ.

Đến năm ngoái, chính quyền Washington vẫn là nước đóng góp lớn nhất cho Cơ quan Liên hợp quốc vì người tị nạn Palestine (UNRWA).

Bà Hanan Ashrawi, một quan chức cao cấp Palestine đã mô tả động thái của chính quyền Tổng thống Trump là "tàn nhẫn và vô trách nhiệm."

Theo bà Hanan, những người tị nạn Palestine đã mất hết nhà cửa, sinh kế và an ninh là kết quả của việc tạo ra nhà nước Israel.

Mỹ đã ủng hộ Israel trong việc cáo buộc UNRWA duy trì xung đột Trung Đông bằng việc duy trì ý tưởng rằng nhiều người dân Palestine là những người tị nạn và họ có quyền trở về nhà, nơi mà hiện giờ là Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục