Theo bà Gallach, tài liệu của Iran "tập trung vào các vấn đề toàn cầunhiều hơn các vấn đề hạt nhân". Bà cho biết thêm, nhóm "P5+1" (gồm 5 nước thànhviên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cộng với Đức) vẫn tiếp tục traođổi để đưa ra phản ứng có phối hợp về cách thức đối phó với vấn đề Iran.
Một nhà ngoại giao Pháp không nêu tên, xác nhận "tài liệu mới không đề cậpviệc ngừng làm giàu urani như Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu", trongkhi một nhà ngoại giao khác thuộc nhóm "P5+1" phàn nàn "trên thực tế, tài liệumới không đề cập vấn đề hạt nhân".
Phía Mỹ cho rằng phản ứng của Tehran "không phải là sự phản hồi thực sự"đối với những lo ngại của Washington liên quan chương trình hạt nhân của Iran,làm mất dần hy vọng về các cuộc đàm phán mới với nước này.
Giới ngoại giao châu Âu đang có những phản ứng trái chiều sau khi đượcthông tin về gói đề xuất mới của Iran. Có ý kiến kêu gọi châu Âu xem xét đề xuấttiếp tục đối thoại của Tehran, trong khi số khác đề nghị thảo luận các biện pháptrừng phạt tiếp theo.
Nhà ngoại giao thuộc nhóm "P5+1" tiết lộ đã có sự đồng thuận trong cácnước EU về biện pháp trừng phạt đơn phương nếu không khai thông được bế tắc vớiTehran và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không đạt đồng thuận về cách thức đốiphó với Iran.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho báo "Bưu điện Washington" củaMỹ, cố vấn cấp cao của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, ông Mojtaba SamarehHashemi, cho biết gói đề xuất mới của Iran kêu gọi hình thành cơ chế quốc tế đểhủy bỏ và ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ông Hashemi đã không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu tàiliệu mới có đề cập cam kết của Iran về ngừng làm giàu urani hay không./.