EU ký thỏa thuận viện trợ 1,37 tỷ USD để Ukraine trả nợ Nga

Ukraine và EU đã ký một thỏa thuận về việc viện trợ 1 tỷ euro (1,37 tỷ USD) cho chính quyền Kiev cũng như hỗ trợ xây dựng các thể chế ở Ukraine.
EU ký thỏa thuận viện trợ 1,37 tỷ USD để Ukraine trả nợ Nga ảnh 1Gương mặt đau buồn của một phụ nữ Ukraine sau các vụ biểu tình đẫm máu ở Kiev hồi năm ngoái. (Ảnh: japantimes.co.jp)

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseni Yatseniuk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso ngày 13/5 đã ký kết tại Brussels (Bỉ) một thỏa thuận trị giá 355 triệu euro hỗ trợ xây dựng các thể chế và biên bản ghi nhớ về khoản viện trợ vĩ mô 1 tỷ euro.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hai khoản hỗ trợ trên nằm trong khuôn khổ chương trình trợ giúp tài chính vĩ mô 11 tỷ euro cho đến năm 2020 mà EU đã ký với chính quyền lâm thời Ukraine hồi cuối tháng Tư vừa qua.

Thông qua thỏa thuận hỗ trợ xây dựng các thể chế, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp cho Ukraine 355 triệu euro để trợ giúp xã hội dân sự, các nhu cầu ngắn hạn, bình ổn nền kinh tế và chống tham nhũng. Một phần lớn của khoản tài trợ này (250 triệu euro) sẽ được giải ngân trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak cũng ký kết với đại diện EU bản ghi nhớ về việc EU cung cấp 1 tỷ euro trợ giúp tài chính cho Kiev.

Khoản tiền 1 tỷ euro này sẽ được rót cho Ngân hàng quốc gia Ukraine dưới hình thức tín dụng với thời hạn 15 năm.

Nguồn vốn này sẽ giúp duy trì cán cân thanh toán của Ukraine, bao gồm cả việc trả tiền mua khí đốt của Nga trong bối cảnh Moskva đã chính thức chuyển sang hình thức trả trước trong hợp đồng cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.