EU nghiên cứu phản hồi của Iran về khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Liên minh châu Âu đang nghiên cứu câu trả lời về và đề xuất về khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang tham vấn với các bên tham gia JCPOA và Mỹ về con đường phía trước.
EU nghiên cứu phản hồi của Iran về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/8 cho biết đang nghiên cứu phản hồi của Iran đối với dự thảo đề xuất về khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.

Theo người phát ngôn của Đại diện cấp cao EU Josep Borrell, người điều phối các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, EU đã nhận được câu trả lời của Iran ngày 15/8.

Người phát ngôn này cho biết: “Chúng tôi đang nghiên cứu câu trả lời và đang tham vấn với các bên tham gia Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và Mỹ về con đường phía trước.”

[Iran phản hồi về dự thảo khôi phục thỏa thuận hạt nhân]

Cùng ngày, Iran xác nhận đã trao văn bản phản hồi về thỏa thuận dự thảo "cuối cùng" liên quan tới việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, do các nhà trung gian hòa giải của EU đưa ra trong quá trình đàm phán ở Vienna (Áo). Tehran khẳng định thỏa thuận sẽ được ký kết nếu Mỹ có phản ứng thực tế và linh hoạt.

Vòng thương lượng thứ 8 về khôi phục JCPOA đã được nối lại mới đây tại Vienna hôm 4/8, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay. Ngày 8/8, EU đã đưa ra dự thảo văn bản cuối cùng và đang chờ quyết định của các bên tham gia.

Washington nói sẵn sàng nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran trên cơ sở các đề xuất mới của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.