EU phong tỏa 30 tỷ euro tài sản của các cá nhân người Nga và Belarus

EU đã phong tỏa khối tài sản trị giá 29,5 tỷ euro, bao gồm các tài sản như tàu thuyền, máy bay trực thăng, bất động sản... và ngăn chặn nhiều thương vụ giao dịch với tổng trị giá 196 tỷ euro.
EU phong tỏa 30 tỷ euro tài sản của các cá nhân người Nga và Belarus ảnh 1Chiếc du thuyền Dilbar của tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đang bị nhà chức trách Đức phong tỏa. (Nguồn: Forbes)

Ngày 8/4, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đã phong tỏa gần 30 tỷ euro (hơn 32,5 tỷ USD) tài sản của các cá nhân là người Nga và Belarus, cũng như các công ty mà EU áp đặt lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), EU đã phong tỏa khối tài sản trị giá 29,5 tỷ euro (tương đương 32 tỷ USD), trong đó "bao gồm các tài sản như tàu thuyền, máy bay trực thăng, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật," trong khi ngăn chặn nhiều thương vụ giao dịch với tổng trị giá 196 tỷ euro.

Số liệu nêu trên của EU mới chỉ là một phần, được dựa trên cơ sở dữ liệu từ khoảng 50% trong tổng số 27 quốc gia thành viên được trao nhiệm vụ "đóng băng và thu giữ" các tài sản liên quan công dân Nga và Belarus.

EC cho biết EU cũng đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp và quan chức của hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk.

Theo EC, đã có thêm 217 cá nhân và 18 tổ chức bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Như vậy, kể từ năm 2014 đến nay, EU đã trừng phạt tổng cộng 1.091 cá nhân và 80 tổ chức.

[Mỹ, Anh, EU công bố các biện pháp trừng phạt đối với Nga]

EU cũng đang để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó nhập khẩu dầu mỏ được cho là một mục tiêu.

Trong một diễn biến liên quan, Kiev tuyên bố nước này sẽ quốc hữu hóa tất cả tài sản của Nga trong lãnh thổ Ukraine. 

Phát biểu trên kênh truyền hình Rada TV ngày 8/4, Thủ tướng Denys Shmyhal nêu rõ luật quốc hữu hóa đã được thông qua và các cơ quan chức năng đã bắt đầu xúc tiến công tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục