EU tiếp tục hỗ trợ cải cách lực lượng cảnh sát của Congo

EU thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ cải cách lực lượng cảnh sát của Congo với khoản viện trợ 11 triệu euro cho cơ sở hạ tầng, đào tạo cảnh sát giai đoạn 2010-2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 3/12, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ cải cách lực lượng cảnh sát của Cộng hòa dân chủ Congo.

Đại sứ EU tại Cộng hòa Dân chủ Congo Jean-Michel Dumond cho biết mục đích của EU là giúp Congo xây dựng một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp, tuân thủ các quyền của người dân và EU sẽ không hỗ trợ bất kỳ hình thức đào tạo nào gây ảnh hưởng đến việc duy trì trật tự.

Trong giai đoạn giai đoạn 2010-2016, EU viện trợ 11 triệu euro cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo cảnh sát. Bên cạnh đó, Pháp cũng có chương trình riêng về hỗ trợ cảnh sát Congo.

Tuy nhiên, Đại sứ Pháp tại Congo L. Hallade cho biết trước mắt Pháp sẽ hoãn chương trình đào tạo cảnh sát chống bạo động vì Chính phủ Congo chưa có câu trả lời thỏa đáng đối với báo cáo của Liên hiệp quốc về chiến dịch "Likofi."

Chiến dịch "Likofi" (Cú đấm) do cảnh sát Congo tiến hành trong thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014 nhằm chống tội phạm có vũ khí tại thủ đô Kinshasa. Tuy nhiên, theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 10 vừa qua, ít nhất 41 người bị thiệt mạng hoặc mất tích do các hành động của cảnh sát trong chiến dịch này.

Một báo cáo khác của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết số người thiệt mạng và mất tích do bạo động trong chiến dịch trên có thể lên tới 80 người.

Chính quyền Kinshasa sau đó cam kết sẽ tiến hành điều tra và xử lý những sai phạm của cảnh sát. Đại sứ Dumond cho biết EU mong muốn việc điều tra sẽ được tiến hành cẩn trọng và các cảnh sát phạm tội sẽ bị xử lý cho dù ở cấp bậc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.