EURO 2020: Phần Lan-Đan Mạch: Sức mạnh của những "Chú lính chì"

Với việc hai đội không quá lạ nhau khi cùng ở Bắc Âu, trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, không nhiều tình huống tấn công tổng lực và có thể có ít bàn thắng.
EURO 2020: Phần Lan-Đan Mạch: Sức mạnh của những "Chú lính chì" ảnh 1Trận đấu diễn ra vào ngày 12/6 lúc 23 giờ Việt Nam tại sân vận động Parken (Copenhagen). (Nguồn: besthqwallpapers.com)

Đan Mạch là nhà vô địch EURO 1992, trong khi đó Phần Lan lần đầu góp mặt giải đấu lớn này.

Những "chú lính chì" Đan Mạch hy vọng sẽ có khởi đầu hoàn hảo cho EURO 2020 khi đối đầu với Phần Lan trong trận mở màn giải đấu này vào tối thứ Bảy.

Đan Mạch đã không vượt qua được vòng loại EURO 2016 nhưng đã giành được suất đá vòng chung kết EURO 2020 nhờ đừng vị trí thứ hai bảng D sau Thụy Sĩ, có được 16 điểm từ 8 trận đấu của họ.

Thời gian qua, Đan Mạch chuẩn bị cho giải đấu sắp tới rất tốt khi cầm hòa 1-1 với Đức trong trận đấu giao hữu vào ngày 2/6.

Sau đấy vào hôm 6/6, Martin Braithwaite và Andreas Cornelius ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina tại Brondby.

Đội bóng của Kasper Hjulmand chỉ thua 1 trong 12 trận đấu trên mọi đấu trường.

[Lịch thi đấu và lịch trực tiếp các trận vòng bảng EURO 2020]

Với đội hình chất lượng ở mọi tuyến cộng với việc được thi đấu 3 trận vòng bảng tại Copenhagen, Đan Mạch chắc chắn sẽ làm được nhiều điều tại giải đấu này.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Phần Lan - hay còn có biệt danh "những chiến binh Viking" - góp mặt tại giải vô địch châu Âu, đồng nghĩa với việc đây sẽ là một giải đấu rất đặc biệt đối với họ.

Chứng kiến những gì Iceland đã làm trong quá khứ, Phần Lan chắc chắn sẽ cảm thấy lạc quan và tràn trề hy vọng.

Trong loạt trận vòng loại EURO 2020, Phần Lan đã giành chiến thắng trước Hy Lạp, Bosnia Herzegovina, Armenia và Liechtenstein và chỉ để thua trước Italy.

Phần Lan cũng mới chỉ để thủng lưới 10 bàn. Markku Kanerva là một huấn luyện viên rất có tổ chức và có khả năng xoay chuyển đội hình từ 4-4-2 sang 5-3-2 phù hợp với từng trận đấu.

Tiền đạo Norwich Teemu Pukki đã ghi 10 trong 16 bàn thắng của Phần Lan ở vòng loại EURO 2020 sẽ là một mối đe dọa thực sự.

Với sức mạnh của dàn cầu thủ hiện có trong tay, "Chú lính chì" Đan Mạch được dự báo nhỉnh hơn đối thủ trong trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, với việc hai đội không quá lạ nhau khi cùng ở Bắc Âu nên trận đấu này được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, không nhiều tình huống tấn công tổng lực và có thể sẽ có ít bàn thắng. 

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra vào ngày 12/6 lúc 23 giờ Việt Nam tại sân vận động Parken (Copenhagen).

- Đan Mạch vô địch EURO 1992, còn đây là lần đầu tiên Phần Lan góp mặt tại vòng chung kết EURO.

- Đan Mạch có 38 trận thắng, 10 trận thua và 11 trận hòa trước Phần Lan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục