Giá thực phẩm ngày tiễn Táo quân về trời tại Hà Nội ổn định

Thịt bò thăn 260.000 đồng/kg, bò mông 220.000 đồng/kg, dẻ sườn bò 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá thịt lợn vẫn giữ nguyên như những ngày trước đó, nạc vai, ba dọi 150.000 đồng/kg..
Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sáng 17/1, tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công, ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Người Việt xưa tin rằng Táo quân là vị thần bảo vệ gia đình, có nhiệm vụ báo cáo mọi việc tốt xấu trong năm với Ngọc Hoàng.

Vì vậy, ngay từ sáng sớm người dân Hà Nội đã tất bật đi chợ mua sắm đồ cúng lễ tiễn ông Công, ông Táo chầu trời, với mong muốn một năm mới đầy may mắn.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm - Đức Viên, Gốc Đề, chợ Phương Mai, Kim Liên, chợ Thành Công... ngay sáng sớm ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp - ngày cúng ông Công, ông Táo) cho thấy, không khí mua sắm diễn ra rất nhộn nhịp, khẩn trương.

Năm nay, giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm khá ổn định. Giá gà trống lông 150.000 đồng/kg, gà mái lông 130.000-140.000 đồng/kg.

[Nhu cầu dịch vụ, các mặt hàng hóa phục vụ thị trường Tết tăng cao]

Thịt bò thăn 260.000 đồng/kg, bò mông 220.000 đồng/kg, dẻ sườn bò 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá thịt lợn vẫn giữ nguyên như những ngày trước đó, nạc vai, ba dọi 150.000 đồng/kg, dẻ sườn lợn 150.000 - 160.000 đồng/kg.

Cá chép là lễ vật quan trọng trong ngày cúng ông Công, ông Táo, phổ biến ở mức 25.000-30.000 đồng/3 con. Dịch vụ bán đồ lễ thắp hương như xôi, gà luộc sẵn cũng phổ biến.

Tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng mà có mức giá khác nhau. Xôi gấc được đông đảo bà nội chợ lựa chọn, giá tùy thuộc đĩa to, bé từ 10.000-50.000 đồng/đĩa.

Hoa tươi có giá khoảng 5.000-6.000 đồng/bông hồng, hoa cúc 4.000-5.000 đồng/bông. Cành đào nhỏ thắp hương ban thờ khoảng 70.000-100.000 đồng/cành.

Nhiều người tiêu dùng lựa chọn chợ truyền thống để đi mua sắm đồ thắp hương vì hàng hóa phong phú, giá cả phải chăng, tiện lợi trong việc mua hàng và quan trọng hơn là có thể tận hưởng cảm giác không khí Tết xưa đang đến.

Giá các mặt hàng đồ cúng không có sự thay đổi so với năm trước. Một số tiểu thương cho biết sức mua vàng mã dịp này khá ế ẩm so với mọi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục