Ở Việt Nam, Giải nhảy cầu vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 với tổng cộng 3 đoàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng tham dự với 21 vận động viên. Được biết, nhảy cầu là môn thể thao chưa phát triển ở Việt Nam; tuy nhiên, tại SEA Games 22, đoàn Hà Nội đã đóng góp 2 chiếc Huy chương Vàng ở nội dung nhảy đôi 3m cầu mềm và nội dung 3m cầu mềm cá nhân.
Giải nhảy cầu vô địch quốc gia 2013 là dịp kiểm tra chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên trong môn nhảy cầu; đồng thời, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển nhảy cầu quốc gia.
Đối tượng tham dự là những vận động viên nhảy cầu hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành phố, ngành, Câu lạc bộ và các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Thi đấu theo thể thức cá nhân, đôi trên ván bật và cầu cứng tính điểm trực tiếp để xếp hạng.
Các vận động viên thi đấu ở nội dung cá nhân nữ trên ván bật 1m, 3m và trên cầu cứng 5m - 7,5m - 10m phải thực hiện 5 động tác không giới hạn độ khó. Ở nội dung cá nhân nam trên ván bật 1m, 3m và trên cầu cứng 5m - 7,5m - 10m phải thực hiện 6 động tác không giới hạn độ khó.
Nội dung thi đấu đôi nữ trên ván bật 3m và cầu cứng 5m - 7,5m - 10m thực hiện 2 động tác quy định và 3 động tác không giới hạn độ khó. Đôi nam trên ván bật 3m và cầu cứng 5m - 7,5m - 10m thực hiện 2 động tác quy định và 4 động tác không giới hạn độ khó./.