Giám đốc cơ quan cứu trợ nhân đạo đến Triều Tiên

Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc đã tới Bình Nhưỡng để đánh giá nhu cầu lương thực của Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết bà Valerie Amos,người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, ngày 17/10 đã tới thủ đôBình Nhưỡng để đánh giá nhu cầu lương thực của CHDCND Triều Tiên.

TheoKCNA, bà Valerie Amos đã được Thứ trưởng Ngoại giao Pak Gil-Yon đón tiếptại sân bay, song không cho biết thêm chi tiết.

Khoảng 6 triệuthường dân Bắc Triều Tiên đang bị nạn đói đe dọa và đây là lần đầu tiên trong năm nayBình Nhưỡng cho phép LHQ sử dụng nhân viên nói tiếng Hàn trong phái bộquốc tế hoạt động tại Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, Đại học Georgia của Mỹ đang chủ trì một hội nghị kéo dài bốn ngày, khaimạc ngày 17/10, với sự tham dự của các học giả, các nhà lập pháp và cựuquan chức chính phủ nhằm cố gắng làm được điều mà giới ngoại giao đếnnay vẫn thất bại: đó là đặt nền tảng cho hòa bình lâu dài giữa Bắc TriềuTiên và Hàn Quốc, tái thống nhất hai nước này và có lẽ quan trọng nhấtlà giải giáp vũ khí hạt nhân.

Hội thảo được gọi là "Kênh II" nóitrên có mục tiêu xây dựng các đề xuất về chính sách để giải quyết bế tắctrong quan hệ liên Triều. Hội thảo này không mang tính chính thức vàcác đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cũngkhông tiến hành các cuộc gặp kín. Giáo sư Han S. Park của Đại họcGeorgia, người đứng ra tổ chức hội nghị, cam kết sẽ đạt được kết quả cụthể chứ không chỉ có lời nói học thuật suông.

Một quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên cũng tham dự sự kiện này./

.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục