Giao tranh tại Sudan: Các bên bắt đầu đàm phán tại Saudi Arabia

Thông cáo chung cho biết cuộc đàm phán đầu tiên giữa quân đội Sudan và RSF kể từ khi bùng phát giao tranh ngày 15/4 đã diễn ra tại thành phố duyên hải Jeddah của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.
Giao tranh tại Sudan: Các bên bắt đầu đàm phán tại Saudi Arabia ảnh 1Khói bao trùm bầu trời thủ đô Khartoum khi xung đột nổ ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng bán quân sự RSF ngày 3/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, Mỹ và Saudi Arabia ra thông cáo chung cho biết các bên trong giao tranh tại Sudan đã bắt đầu đàm phán nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn sau 3 tuần giao tranh ác liệt làm hàng trăm người thiệt mạng và đẩy quốc gia châu Phi này đến bên bờ sụp đổ.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), chỉ huy Mohamed Hamdan Dagalo đã xác nhận nhóm này sẽ tham gia đàm phán với Các Lực lượng Vũ trang Sudan.

Trên mạng Twitter, ông Dagalo hoan nghênh sáng kiến thiết lập một lệnh ngừng bắn vững chắc và mở các hành lang nhân đạo.

Ông Dagalo hy vọng đàm phán sẽ “đạt các mục tiêu đề ra” về hành lang an toàn cho người dân.

Thông cáo chung cho biết cuộc đàm phán đầu tiên giữa quân đội Sudan và RSF kể từ khi bùng phát giao tranh ngày 15/4 đã diễn ra tại thành phố duyên hải Jeddah của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Cuộc đàm phán là một phần trong sáng kiến ngoại giao mà vương quốc Saudi Arabia và Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh tại thủ đô Khartoum của Sudan cũng như nhiều khu vực đô thị khác,vốn đã đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh mất nhà cửa.

Thông cáo chung kêu gọi hai bên giao tranh “tích cực cam kết đàm phán hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột,” tuy nhiên không đề xuất một thời gian biểu cho các cuộc đàm phán.

Các quan chức từ quân đội Sudan và RSF cho biết đàm phán sẽ bàn về việc mở các hành lang nhân đạo tại Khartoum và thành phố Omdurman lân cận, trung tâm chiến sự.

Hai bên cũng sẽ thảo luận việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sinh, như các trung tâm y tế vốn đã quá tải và trong tình trạng thiếu nhân sự cũng như trang thiết bị y tế.

Một quan chức SRF cho biết sẽ thảo luận một cơ chế giám sát ngừng bắn.

Trước đó, trong một tuyên bố ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho hay Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Faisal bin Farhan, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về việc phát triển sáng kiến chung nhằm tổ chức đàm phán cho hai bên tham chiến tại Sudan.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày 6/5 ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Theo tuyên bố, sáng kiến trên nhằm "giảm mức độ căng thẳng" tại Sudan.

Mỹ và Saudi Arabia đã bày tỏ hoan nghênh các cuộc đàm phán mới giữa quân đội Sudan và RSF sau nhiều tuần giao tranh. Hai nước này kêu gọi các bên xung đột "tích cực tham gia đàm phán hướng tới ngừng bắn và chấm dứt xung đột."

[Mỹ và Saudi Arabia bàn về sáng kiến nhằm giảm căng thẳng ở Sudan]

Theo Bộ Y tế Sudan, tính đến ngày 1/5, ít nhất 550 người đã thiệt mạng và hơn 4.900 người bị thương.

Theo nghiệp đoàn bác sỹ Sudan, có 473 dân thường trong số người thiệt mạng và hơn 2.450 dân thường trong số người bị thương.

Giao tranh đã nhấn chìm Sudan trong hỗn loạn và khiến các nước phải sơ tán nhà ngoại giao và công dân nước mình.

Hàng trăm nghìn người Sudan đã phải đi sơ tán trong nước và ra nước ngoài.

Liên hợp quốc ước tính số người phải sơ tán sang các nước láng giềng sẽ lên tới 860.000 người và các cơ quan nhân đạo sẽ cần 445 triệu USD để hỗ trợ những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục