Giới chức Israel nêu vấn đề Palestine trở lại đàm phán

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã kêu gọi phía Palestine trở lại bàn đàm phán và cam kết "thúc đẩy các dự án lớn" tại Dải Gaza vốn nằm trong vòng phong tỏa của Israel.
Giới chức Israel nêu vấn đề Palestine trở lại đàm phán ảnh 1Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã kêu gọi phía Palestine trở lại bàn đàm phán và cam kết "thúc đẩy các dự án lớn" tại Dải Gaza vốn nằm trong vòng phong tỏa của Israel.

Trong tuyên bố gửi trực tuyến tới "người dân Palestine và ban lãnh đạo của họ", Bộ trưởng Gantz nhấn mạnh "Trung Đông đang thay đổi. Vì lợi ích của các bạn, hãy trở lại bàn đàm phán."

Lời kêu gọi trên của quan chức Israel được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi đã có một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi để thúc đẩy việc khởi động lại các cuộc đàm phán đã bị ngừng trệ giữa Palestine và Nhà nước Do Thái.

[Palestine nhất trí thành lập ủy ban chung hỗ trợ hội nghị hòa bình]

Tại cuộc làm việc này, Ngoại trưởng Ayman Safadi cho biết việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập đóng vai trò quan trọng trong chấm dứt cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Ông Safadi khẳng định "không có gì thay thế được giải pháp hai nhà nước," đồng thời kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán để tìm ra giải pháp thực sự cho nền hòa bình Trung Đông.

Theo Ngoại trưởng Jordan, việc nối lại hòa đàm giữa Israel và Palestine hiện là phù hợp, đặc biệt sau quyết định vào tháng 11 vừa qua của Chính quyền Palestine về nối lại hợp tác an ninh với Israel vốn bị dừng lại hồi tháng 5 sau khi Tel Aviv công bố kế hoạch sáp nhập một phần khu vực Bờ Tây chiếm đóng.

Sau đó, Israel đã ngừng kế hoạch này và thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trước đó ít ngày, người đứng đầu Chính quyền Palestine Mahmud Abbas đến thăm Jordan trong khuôn khổ chuyến công du các nước Arab nhằm tranh thủ vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Palestine sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 vừa qua.

Các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Palestine và Israel đã đình trệ từ năm 2014. Phía Palestine không chấp nhận Mỹ bảo trợ các cuộc đàm phán với Israel kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến thành phố này vào tháng 5/2018.

Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm Đông Jerusalem và sáp nhập vào lãnh thổ.

Tuy nhiên, động thái này của Israel không được cộng đồng quốc tế công nhận. Người dân Palestine luôn coi Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.