Giới chức Mỹ phản ứng về việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "không bận tâm" về việc Philippines quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá đây là quyết định ''sai hướng.''
Giới chức Mỹ phản ứng về việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Rappler)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết ông "không bận tâm" về việc Philippines quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa hai nước ký năm 1998.

Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, khi được hỏi về quyết định nói trên của Philippines công bố ngày 11/2, ông Trump cho biết: “Tôi thực sự không bận tâm nếu họ muốn làm điều đó. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng quan điểm của ông về vấn đề này khác với các quan chức khác.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 11/2 đánh giá việc Philippines rút khỏi VFA là một quyết định "đáng tiếc" và "sai hướng," có thể gây rủi ro đối với an ninh khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ R.Clarke Cooper cảnh báo việc chấm dứt VFA có thể ảnh hưởng đến hơn 300 cam kết về quân sự giữa Mỹ và Philippines, trong đó có các cuộc tập trận chung.

[Tổng thống Duterte không cho Mỹ triển khai tên lửa tại Philippines]

Được ký năm 1998, VFA được coi là khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines và để hai nước tiến hành hàng trăm cuộc tập trận chung thường niên cũng như hỗ trợ nhân đạo.

Ngày 11/2 vừa qua, Philippines cho biết nước này đã chính thức thông báo với phía Mỹ về việc chấm dứt VFA giữa quân đội hai nước. Theo đó, việc Pilippines rút khỏi thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vòng 180 ngày và không cần sự chấp thuận của Mỹ.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo nêu rõ quyết định trên được thông báo với phía Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống Rodrigo Duterte, đồng thời khẳng định đây là “một hướng đi đúng mà lẽ ra nên thực hiện từ lâu. Ông Panelo nhấn mạnh: "Đã đến lúc Philippines tăng cường năng lực phòng thủ của mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.